'Mỹ giữ kín thông tin tình báo về vụ Wagner với hầu hết đồng minh'

Theo truyền thông, tình báo Mỹ đã có thông tin cho thấy những dấu hiệu ban đầu rằng chỉ huy lực lượng Wagner - ông Prigozhin, sẽ tìm cách nổi dậy nhưng Washington đã giữ kín thông tin này.
'Mỹ giữ kín thông tin tình báo về vụ Wagner với hầu hết đồng minh' ảnh 1Các tay súng Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner gác trên đường phố ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam Nga ngày 24/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 27/6 cho biết ông không tức giận khi Mỹ che giấu thông tin tình báo cho thấy Yevgeny Prigozhin và lực lượng lính đánh thuê Wagner sẽ tiến hành một cuộc binh biến, nhưng ông cảm thấy thất vọng khi Washington mất nhiều thời gian để cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Kuleba nói: “Không, tôi chỉ cảm thấy thất vọng về Mỹ khi quyết định cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine mất nhiều thời gian hơn tôi mong muốn."

Theo truyền thông, tình báo Mỹ đã có thông tin cho thấy những dấu hiệu ban đầu rằng chỉ huy lực lượng Wagner - ông Prigozhin sẽ tìm cách nổi dậy nhưng Washington đã giữ kín thông tin này với hầu hết các đồng minh, bao gồm cả Ukraine.

[FSB dừng điều tra vụ binh biến do lính đánh thuê Wagner thực hiện]

Ông Kuleba khẳng định Ukraine không có bất kỳ thông tin tình báo nào cảnh báo cuộc binh biến ở Nga sẽ xảy ra.

Trước đó, ngày 27/6, Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân và 4 công ty có liên quan đến Yevgeny Prigozhin nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng để tài trợ cho hoạt động của nhóm này tại châu Phi.

Theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ, 2 trong số các công ty bị trừng phạt là Midas Resources, công ty điều hành các mỏ ở Cộng hòa Trung Phi và Diamville, một công ty thu mua vàng và kim cương ở nước này, cả hai đều do Prigozhin kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục