Văn phòng pháp lý quận Delaware cho biết doanh nhân Lý Tường (Li Xiang) 36tuổi, người Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt giữ tháng 6/2011 trên đảo Saipan,vùng lãnh thổ của Mỹ ở gần đảo Guam.
Theo phán quyết, Lý Tường sẽ bị trục xuấtvề Trung Quốc sau khi mãn hạn tù tại Mỹ. Đây cũng là doanh nhân Trung Quốc đầutiên bị bắt giữ và xét xử tại Mỹ vì dính líu tới ăn cắp phần mềm.
[Một người TQ nhận tội ăn cắp bản quyền phần mềm Mỹ]
Lý Tường bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ theo dõi sau khi cơ quan này nhận đượcthông báo về hoạt động của trang web bán hàng cá nhân từ một công ty sản xuấtgiấu tên của Mỹ.
Trên trang web này, có thời điểm Lý Tường rao bán tới hơn 2.000phần mềm đánh cắp với giá bán chỉ từ 20 - 1.200 USD/sản phẩm, trong khi giá trịthực cho mỗi sản phẩm từ vài trăm đến hơn một triệu USD.
Mọi hoạt động giao dịch mua bán được tiến hành thông qua hình thức gửifile đính kèm qua thư điện tử Gmail, hoặc gửi cho đường dẫn truy cập cho kháchhàng.
Để có được các phần mềm này, Lý Tường tham gia vào các mạng chợ đen để tìmmua các phần mềm bị bẻ khóa hoặc cấu kết với các hacker bẻ khóa các chương trìnhnày.
Các công tố viên cho biết từ năm 2008 - 2011, Lý Tường đã đánh cắp phầnmềm tinh vi từ khoảng 200 nhà sản xuất và đã bán cho 325 khách hàng chợ đen ở 61nước. Các khách hàng Mỹ của Lý Tường chủ yếu phân bố ở 28 bang, trong đó có mộtkỹ sư làm việc cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và nhà khoa học trưởngcủa một nhà thầu quốc phòng.
Cũng theo các công tố viên, Lý Tường chủ yếu đánh cắp các phần mềm của Tậpđoàn phần mềm Microsoft, Oracle, Công ty tự động hóa Rockwell, Công ty công nghệAgilent, Công ty Siemens AG, Công ty Delcam, Tập đoàn Altera và Công ty SAP AG.
Không chỉ hoạt động tại Mỹ, Lý Tường còn là thành viên của một tổ chức tộiphạm mạng có quy mô hoạt động lớn hơn đặt trụ sở tại Trung Quốc. Trong thư điệntử gửi cho nhiều khách hàng, Lý Tường tự nhận là thành viên của "một tổ chứcquốc tế" chuyên "bẻ khóa" phần mềm.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đau đầu đối phó với vấn nạn anninh mạng, tình nghi do có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây cũng là chủ đề nóng đượcđề cập đến trong cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức vừa diễn ra giữa Tổngthống Mỹ Barak Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 7-8/6 ởtrang trại ngập nắng Sunnylands ở bang California./.