Washington tỏ ý quan ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân sau khi Tokyo thángtrước quyết định tiếp tục tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng mặc dùquyết định này được nhìn nhận là không nhất quán với mục tiêu không phụ thuộcvào hạt nhân của nước này.
Theo các nguồn tin trên, Mỹ từng cảnh báo việc duy trì chính sách tái chếnhiên liệu hạt nhân nói trên, bất chấp kế hoạch từng bước chấm dứt sản xuất điệnhạt nhân, sẽ gây tổn hại nền tảng của hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự Nhật-Mỹhiện nay, trong đó Washington chấp thuận việc Tokyo tái chế nhiên liệu hạt nhânđã qua sử dụng.
Hiệp ước trên, có hiệu lực từ năm 1988, nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ songphương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Washington đã "bật đèn xanh" để NhậtBản sử dụng công nghệ tái chế nhiên liệu hạt nhân - thứ có thể được chuyển sangsử dụng trong quân sự - với mục đích thương mại.
Nhật Bản là nước phi hạt nhân duy nhất trên thế giới có cơ sở tái chế nhiênliệu hạt nhân thương mại. Điều có vẻ mâu thuẫn với chính sách năng lượng củaNhật Bản này có thể gây bất lợi cho các cuộc đàm phán giữa Tokyo và Washingtonvề việc khôi phục hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự Nhật-Mỹ trước năm 2018./.