Mỹ muốn tăng cường quan hệ đồng minh với Đức, Pháp và Anh

Ngoại trưởng Mỹ đã gặp những người đồng cấp Pháp, Đức và Anh bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO và "các bên đã thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của NATO cũng như sự hỗ trợ song phương đối với Ukraine."
Mỹ muốn tăng cường quan hệ đồng minh với Đức, Pháp và Anh ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân ở Fort Bragg, Bắc Carolina, chuẩn bị khởi hành tới các nước Đông Âu để thực thi sứ mệnh của Lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 3/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp Pháp, Đức và Anh bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại thủ đô Brussels (Bỉ), qua đó thảo luận về vấn đề ủng hộ Ukraine và tăng cường quan hệ đồng minh.

Thông báo có đoạn: "Ngoại trưởng Antony Blinken (ngày 4/4) đã gặp Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Anh James Cleverly bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels. Các bên đã thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của NATO cũng như sự hỗ trợ song phương đối với Ukraine."

[Tổng thống Pháp và Mỹ điện đàm, bàn về xung đột Nga-Ukraine]

Ông Blinken còn bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius (Litva) dự kiến vào tháng Bảy tới sẽ thành công, đồng thời ghi nhận nỗ lực cần thiết để tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ của NATO.

Thêm vào đó, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ "nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục