Mỹ: Tất cả rừng quốc gia ở California đã đóng cửa vì cháy

Cục Lâm nghiệp, bang California có thêm 10 rừng quốc gia buộc phải đóng cửa tiếp sau 8 khu rừng ở miền Nam và Trung của bang được áp dụng lệnh trên hôm 7/9 vừa qua, do tốc độ lan nhanh của các đám chá
Lính cứu hỏa tham gia dập lửa cháy rừng ở Oroville, bang California, Mỹ ngày 9/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lính cứu hỏa tham gia dập lửa cháy rừng ở Oroville, bang California, Mỹ ngày 9/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/9, theo một thông báo từ Cục Lâm nghiệp, bang California, đã có thêm 10 rừng quốc gia tại bang này đã buộc phải đóng cửa tiếp sau 8 khu rừng ở miền Nam và Trung của bang được áp dụng lệnh trên hôm 7/9 vừa qua, do tốc độ lan nhanh của các đám cháy đang diễn ra.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, thông báo của quản trị lâm nghiệp khu vực Randy Moore cho biết do số lượng các đám cháy lớn và mức độ cháy nghiêm trọng trên toàn bang, vì vậy việc đóng cửa rừng tạm thời là rất cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng của người dân của như lính cứu hỏa.

Thông báo cũng yêu cầu người dân California và du khách nghiêm túc thực hiện lệnh đóng cửa rừng và sơ tán vì sự an toàn của chính mình cũng như giúp các nhân viên cứu hỏa có thể tập trung vào nhiệm vụ dập tắt các đám cháy một cách an toàn.

[Mỹ: Hơn 800.000 hécta rừng đã bị thiêu rụi ở bang California]

Cùng ngày, một phần của thị trấn du lịch nổi tiếng Paradise ở Bắc California cũng bị cảnh báo phải sơ tán do một đám cháy khác. Đây là khu vực xảy ra đám cháy rừng thảm khốc năm 2018.

Hôm 6/9 vừa qua, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng đối với 5 hạt gồm Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino và San Diego.

Lực lượng cứu hỏa bang California khẳng định trong suốt 33 năm qua, chưa khi nào có tới 800.000ha rừng bị thiêu rụi chỉ trong một năm. Đó là chưa kể mùa khô hanh, thường dẫn đến cháy rừng, vẫn còn khoảng 2 tháng nữa mới kết thúc.

Thống kê cho thấy cháy rừng tại California trong năm 2020 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người, khoảng 3.800 công trình bị hư hại hoặc phá hủy./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.