Mỹ triển khai thêm lực lượng "chống tin tặc" ở nước ngoài

Đề cập đến các sứ mệnh "săn lùng" tin tặc theo đề nghị của các quốc gia, Chỉ huy Lực lượng đặc trách không gian mạng quốc gia Mỹ cho biết: “Nhu cầu chỉ tăng lên và chúng không giống nhau.”
Mỹ triển khai thêm lực lượng "chống tin tặc" ở nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Pipeline Technology Journal)

Theo hãng tin Reuters, Chỉ huy Lực lượng đặc trách không gian mạng quốc gia Mỹ (CNMF), Thiếu tướng William Hartman, tại hội nghị an ninh mạng RSA ở thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 24/4 (giờ địa phương) cho biết nước này đang đưa thêm lực lượng bảo vệ không gian mạng ra nước ngoài để giúp chính phủ các nước chống lại tin tặc.

Theo Tướng Hartman, trong ba năm qua, CNMF đã tiến hành 47 hoạt động phòng thủ “săn lùng” tin tặc trên khắp 20 quốc gia theo lời đề nghị của các quốc gia đó. Đề cập tới các sứ mệnh này, ông nêu rõ: “Nhu cầu chỉ tăng lên và chúng không giống nhau.”

Ông Hartman cho hay CNMF đã cử 43 chuyên gia tới Ukraine, quốc gia đang chiến đấu với các cuộc tấn công mạng mà Nga tiến hành trong khuôn khổ Moskva gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt."

[Lực lượng an ninh Anh đẩy mạnh tác chiến trên không gian mạng]

Tướng Hartman lưu ý CNMF đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) - cơ quan an ninh mạng hàng đầu của Mỹ.

Sáng kiến này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Mỹ nhằm cải thiện sự hợp tác với các đồng minh nước ngoài trong việc chống tội phạm mạng, thường diễn ra ở quy mô xuyên biên giới. Chẳng hạn, một số băng nhóm tội phạm sử dụng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

CNMF là một trong ba lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ (USCYBERCOM) có nhiệm vụ ứng phó với một cuộc tấn công mạng nhằm vào nước này.

Hồi đầu tháng Tư, Lực lượng Không gian mạng quốc gia (NCF) của chính phủ Anh cũng cho biết đang đẩy mạnh phát triển năng lực tác chiến trên không gian mạng để bảo vệ các căn cứ quân sự của Anh ở nước ngoài và phá vỡ các mạng lưới khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục