Mỹ trừng phạt quan chức Triều Tiên vì phát triển tên lửa đạn đạo

Ngày 26/12, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 quan chức Triều Tiên vì vai trò của họ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo.
Mỹ trừng phạt quan chức Triều Tiên vì phát triển tên lửa đạn đạo ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 26/12, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 2 quan chức Triều Tiên vì vai trò của họ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo.

Đây là động thái mới nhất của Washington trong chiến dịch gây áp lực nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ 2 quan chức Triều Tiên nêu trên gồm Kim Jong-sik, một nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển đổi chương trình tên lửa từ sử dụng nhiên liệu rắn sang nhiên liệu lỏng.

Người còn lại là Ri Pyong-chol, quan chức có vai trò quan trọng liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nêu rõ: "Bộ Tài chính trừng phạt các nhân vật có vai trò lãnh đạo trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đây là một phần trong chiến dịch gây sức ép tối đa nhằm cô lập Bình Nhưỡng và tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên."

Theo Bộ trưởng Mnuchin, đây là động thái nối tiếp nghị quyết hôm 22/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vốn áp đặt các lệnh trừng phạt mới mạnh mẽ đối với Triều Tiên nhằm triệt tiêu khả năng nước này tìm kiếm các nguồn tài chính bất hợp pháp.

[Triều Tiên có thể xem xét khả năng đối thoại với Mỹ trong năm 2018]

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson​ đã có cuộc điện đàm và thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Hai bên nhất trí rằng việc Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa nhấn mạnh việc Mỹ làm gia tăng căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên bằng những lời chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng cũng như có các động thái tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực là điều không thể chấp nhận."

 

Ngoại trưởng Nga đồng thời nhấn mạnh cần phải sớm khởi động tiến trình đàm phán giữa các bên thay vì đe dọa trừng phạt.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng làm trung gian trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm xoa dịu căng thẳng nếu hai nước này chấp thuận để Moskva đóng vai trò này.

Ngoài ra trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng cũng nhất trí tăng cường đối thoại song phương về những vấn đề liên quan trong lĩnh vực ổn định chiến lược.

Hôm 22/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Cụ thể, nghị quyết cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng mỗi năm, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.

Với nghị quyết mới này, tổng cộng Hội đồng Bảo an đã thông qua 4 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục