Mỳ xào ăn liền Nhật Bản là thương hiệu tồn tại lâu đời nhất thế giới

Lần đầu tiên được tung ra thị trường vào năm 1960, mỳ Yaki Befun là sản phẩm mỳ gạo có hương vị đầu tiên-duy nhất trên thế giới và người dùng không cần phải nêm nếm thêm gia vị.
Mỳ xào ăn liền Nhật Bản là thương hiệu tồn tại lâu đời nhất thế giới ảnh 1Sản phẩm mỳ xào ăn liền Yaki Befun của hãng Kenmin Food Co. (Nguồn:Kenmin Food Co.)

Sách Kỷ lục thế giới Guinness vừa công nhận thương hiệu mỳ xào ăn liền Yaki Befun của hãng Kenmin Food Co. (Nhật Bản) là nhãn hàng tồn tại đời nhất thế giới, với 59 năm liên tục được sản xuất và tiêu thụ.

Hãng Kenmin Food Co. được đặt theo tên nhà sáng lập Kenmin Takamura (một người gốc Đài Loan-Trung Quốc), có trụ sở chính ở thành phố Kobe, thuộc tỉnh Hyogo. Kenmin Food Co. bắt đầu sản xuất mỳ gạo từ những năm 1950, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuy nhiên do đa số người tiêu dùng ở Nhật Bản không quen sử dụng mỳ gạo vào thời điểm đó, hãng Kenmin Food Co. đã quyết định tạo ra một sản phẩm mỳ ăn liền mà bất cứ ai cũng có thể làm tại nhà chỉ trong 3 phút.

[Thế giới mỗi năm tiêu thụ hơn 100 tỷ gói mì ăn liền]

Lần đầu tiên được tung ra thị trường vào năm 1960, mỳ Yaki Befun là sản phẩm mỳ gạo có hương vị đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Sản phẩm có giá 35 yen (khoảng 0,33 USD) này có hương vị hải sản, và người dùng không cần nêm nếm thêm gia vị.

Theo thông tin trên trang web của Kenmin Food Co., các sản phẩm của hãng hiện chiếm khoảng 60% thị trường mỳ gạo ở Nhật Bản, trong đó có khoảng 15 triệu gói Yaki Befun mỗi năm.

Trong năm 2020, Kenmin Food Co. sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập. Các hương vị tiêu chuẩn trong thương hiệu mỳ của hãng hiện đã đa dạng hơn với thịt gà, nước tương, dầu hào hay càri…

Chủ tịch của Kenmin Food Co. - bà Yuki Takamura cho biết: "Chúng tôi muốn tiếp tục dồn hết tâm huyết vào việc tạo ra sản phẩm khiến mà mọi người đều có thể thưởng thức và thấy hữu ích.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục