Na Uy đề nghị được đối xử bình đẳng trong Đạo luật Giảm lạm phát

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Na Uy cho biết IRA là một chủ đề trong các cuộc đàm phán của ông ở Washington, và Na Uymong muốn được đối xử công bằng, tham gia các thỏa thuận về xe điện.
Na Uy đề nghị được đối xử bình đẳng trong Đạo luật Giảm lạm phát ảnh 1Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Na Uy, Jan Christian Vestre. (Nguồn: Norway Posts)

Theo hãng tin Bloomberg ngày 15/3, tiếp theo thỏa thuận giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Na Uy đề nghị được đối xử bình đẳng trong Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Na Uy, Jan Christian Vestre, đã có chuyến công tác nhanh tới Washington, D.C. để gặp Phó Đại diện Thương mại Mỹ Jayme White và Thứ trưởng Thương mại Don Graves cùng các quan chức Mỹ khác.

Mặc dù Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) không công bố thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận, nhưng Bộ trưởng Vestre đã cho báo chí Na Uy biết IRA là một chủ đề trong các cuộc đàm phán của ông ở Washington, và Na Uy, một nước không thuộc EU nhưng có liên kết kinh tế nội khối, mong muốn được đối xử công bằng, tham gia các thỏa thuận liên quan đến xe điện.

Mỹ và EU tuần trước đã đồng ý bắt đầu đàm phán thỏa thuận về các khoáng chất quan trọng cần thiết cho các thành phần xe điện, có thể cho phép các nhà sản xuất ôtô châu Âu hưởng lợi từ các ưu đãi của IRA.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Thứ trưởng Graves và Bộ trưởng Vestre đã thảo luận về việc chính thức hóa, củng cố và tái tập trung Sàn giao dịch thương mại không chính thức của hai nước về hợp tác công nghiệp xanh và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, đồng thời khuyến khích có nhiều cuộc thảo luận chung hơn nữa với các bên liên quan trong ngành.

[Mỹ, EU tiến gần tới thỏa thuận về ưu đãi của Đạo luật Giảm lạm phát]

Ngoài ra, hai bên cũng nêu bật các khoản đầu tư của Na Uy vào Mỹ trong lĩnh vực năng lượng sạch và trao đổi về các cách hợp tác tiếp theo.

Thông tin của Bộ Thương mại không đề cập đến IRA và các ưu đãi dành cho xe điện và linh kiện được sản xuất tại Mỹ hoặc tại các quốc gia mà Mỹ có hiệp định thương mại tự do.

Theo báo chí Na Uy, tại các cuộc họp ở Washington, D.C. Bộ trưởng Vestre cho biết Na Uy là một phần thị trường nội địa của châu Âu và cần được đối xử công bằng; đồng thời đề nghị Mỹ và Na Uy nên có các cuộc đối thoại chặt chẽ về IRA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục