Na Uy và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ sau 6 năm đóng băng

Ngày 19/12, Na Uy và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao, vốn bị đóng băng từ năm 2010 khi giải Nobel Hòa Bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc.
Na Uy và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ sau 6 năm đóng băng ảnh 1Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende. (Nguồn: dagbladet.no)

Ngày 19/12, Na Uy và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao, vốn bị đóng băng từ năm 2010 khi giải Nobel Hòa Bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc.

Trong tuyên bố chung, Na Uy và Trung Quốc nhấn mạnh thông qua các cuộc đàm phán tỉ mỉ, hai bên đã đạt được sự tín nhiệm nhất định trong nhiều năm qua, tạo điều kiện cho việc nối lại mối quan hệ bình thường giữa hai nước.

Theo Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende, hai nước sẽ nối lại ngay lập tức tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do. 

Năm 2010, Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ Uỷ ban Nobel của Na Uy trao giải trao Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba, người đang thụ án tù 11 năm ở Trung Quốc vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Bắc Kinh cho rằng giải thưởng phương hại đến quan hệ Trung Quốc-Na Uy.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh giải Nobel Hòa bình chỉ nên trao cho những ai thúc đẩy hòa hợp dân tộc, tình bằng hữu quốc tế, giải giáp vũ khí, theo đúng như ý nguyện của người sáng lập ra giải thưởng Alfred Nobel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.