NABE: Kinh tế Mỹ dự kiến tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2020

Những người trả lời Khảo sát về điều kiện kinh doanh tháng 1/2020 của NABE có xu hướng lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới so với kết quả khảo sát hồi tháng 10/2019.
NABE: Kinh tế Mỹ dự kiến tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2020 ảnh 1Công nhân làm việc trong một nhà máy của Ford ở Chicago. (Nguồn: Getty Images)

Theo kết quả cuộc khảo sát mới do Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE) công bố ngày 27/1, khoảng 2/3 số người được hỏi dự báo Tổng sản phẩm trong nước (GDP) được điều chỉnh theo lạm phát của Mỹ sẽ tăng 1,1-2% trong 12 tháng tới.

Chủ tịch NABE Constance Hunter và cũng là nhà kinh tế trưởng của KPMG cho biết: "Những người trả lời Khảo sát về điều kiện kinh doanh tháng 1/2020 của NABE có xu hướng lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 12 tháng tới so với kết quả khảo sát hồi tháng 10/2019."

Khoảng 30% số người được hỏi dự kiến kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,1-3% so với 20% số người có ý kiến tương tự hồi tháng 10/2019.

Chuyên gia kỳ cựu Megan Greene của Trường Harvard Kennedy cho hay hiện có sự gia tăng số doanh nghiệp thông báo tình trạng thiếu lao động phổ thông, trong khi có gần 50% số doanh nghiệp thông báo tình trạng thiếu lao động có chuyên môn.

[WEF 2020: Tổng thống Trump hoan nghênh sự bùng nổ của nền kinh tế Mỹ]

Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ, năm 2019, số việc làm tạo ra ở Mỹ đã tăng 2,1 triệu, giảm từ mức tăng 2,7 triệu trong năm 2018. Như vây, số việc làm tạo ra trung bình hàng tháng ở Mỹ đạt 175.000 trong năm 2019, giảm mạnh so với con số 225.000 của năm 2018.

Khảo sát của NABE cũng cho thấy tăng trưởng tiền lương trả theo tháng và theo giờ tại các công ty của những người được khảo sát đã "phục hồi" trong quý 4/2019, trái với sự giảm tốc được ghi nhận trong hai quý trước đó.

Theo ý kiến của 47% số người được hỏi trong cuộc khảo sát trên, tăng lương vẫn là biện pháp phổ biến nhất để giải quyết những khó khăn về vấn đề nhân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục