Hà Nội: Gần 2,3 triệu học sinh tưng bừng trong ngày hội lớn
Ngày 5/9, gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới trong không khí vui tươi, tự hào, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón năm học 2025-2026.
Ngày 5/9, gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội bước vào năm học mới trong không khí vui tươi, tự hào, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón năm học 2025-2026.
Tình yêu thương và sự đồng hành, sẻ chia của những “người bố nuôi mang quân hàm xanh” đã tiếp động lực, giúp các em thêm tự tin, vững bước hơn trên hành trình đến với chân trời tri thức.
Trong không khí phấn khởi vừa kỷ niệm 80 Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, thầy cô và học sinh khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc cùng hân hoan đón năm học mới 2025-2026, quyết tâm dạy tốt học tốt.
Ngày hội tựu trường năm 2025, Lễ khai giảng trên cả nước được tổ chức theo hình thức đặc biệt và trọng thể nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục.
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức ở tất cả các cấp học, các cơ sở giáo dục-đào tạo cùng một ngày 5/9/2025 gắn với hoạt động kỷ niệm là sự kiện đặc biệt.
Trường Liên cấp đảo Trần - ngôi trường đặc biệt chỉ có 8 học sinh và 3 cô giáo - đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2025-2026 trong hành trình thắp sáng tri thức và niềm tin nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Dù khó khăn chồng chất, chính quyền địa phương bị cô lập do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 ở Quảng Trị và nhà trường vẫn nỗ lực hết mình để các em học sinh có một lễ khai giảng đầy đủ, ấm áp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng sửa chữa, đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục để tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các trận thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và các cơ sở giáo dục, y tế.
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh do thiên tai.
Chiều 22/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.
Theo nhiều hệ thống nhà sách sức mua cao điểm tập trung vào tháng 7 và tháng 8, với doanh số đồ dùng học tập, văn phòng phẩm tăng 30-40% so với tháng trước.
Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học trên cả nước.
Rà soát nhu cầu của các trường học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học mới 2025-2026, toàn thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT.
Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 6 điểm trường, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở trên địa bàn xã Xa Dung, Mường Luân và Na Son bị hư hỏng nặng nề, nhiều phòng học bị phá hủy hoàn toàn.
Các nhà trường bố trí thời gian thực hiện chương trình khoa học, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh; bảo đảm đến cuối năm học, học sinh đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định.
Năm học 2025-2026, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam dự kiến in 160,8 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới, trong đó khoảng 2- 3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất.
Năm học 2025–2026, sách giáo khoa theo chương trình mới đã ổn định. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng tốc in gần 161 triệu bản sách, nỗ lực vượt khó để cung ứng đủ, đúng hạn cho học sinh cả nước.
Bắt đầu từ năm học 2025-2026, học sinh từ bậc mầm non tới trung học phổ thông trên cả nước được miễn học phí. Đây là một chủ trương lớn của đất nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo dục phải là tấm gương về đạo đức tự học, tự rèn luyện, hết lòng vì thế hệ trẻ; phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tâm, tận tụy vì học sinh.