Năm nay thế giới sẽ có thêm 64 triệu người nghèo

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực và sẽ đẩy thêm 64 triệu người vào tình trạng đói nghèo cùng cực.
Phó Chủ tịch kiêm người đứng đầu Mạng lưới quản lý kinh tế và xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới (WB) Otaviano Canuto nhận định, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực và sẽ đẩy thêm 64 triệu người vào tình trạng đói nghèo cùng cực vào cuối năm 2010.

Phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao thứ 4 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Canuto nói: "Tới năm 2015, tỷ lệ đói nghèo toàn cầu sẽ ở mức 15%, cao hơn 1 điểm phần trăm nếu không xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.

Đặc biệt, tại khu vực Cận Sahara, tỷ lệ đói nghèo dự kiến sẽ chạm ngưỡng 38%, cao hơn so với mức ước đoán 36%. Bên cạnh đó, sẽ có thêm 55.000 trẻ em dưới năm tuổi tử vong vào năm 2015, trong khi điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu các chính phủ can thiệp và thực thi những chính sách tốt hơn."

Theo quan chức trên, bước vào thế kỷ 21, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức mới trong cuộc chiến chống đói nghèo. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế là rất rõ nét, mặc dù tác động của nó đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ là rất đa dạng, phản ánh sự khác biệt về cấu trúc kinh tế và các điều kiện ban đầu của mỗi nước.

Tại rất nhiều nền kinh tế đang phát triển năng động, các công cụ chính sách khả dụng và nguồn lực đã được huy động tối đa, nhằm tạo đà cho giai đoạn phục hồi thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, đối với nhóm các nước có thu nhập thấp, những lựa chọn này trở nên khó khăn hơn khi họ không thể giải quyết những thách thức liên quan đến khủng hoảng, trong bối cảnh vẫn phải đối phó với cuộc chiến xóa đói giảm nghèo và cải thiện nền tảng kinh tế./.

Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục