Nam Phi khắc phục hậu quả trận lũ kỷ lục khiến 59 người tử vong

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lụt lội nhiều nơi, làm hư hại hạ tầng cơ sở của thành phố Durban trong khi lở đất khiến dịch vụ đường sắt phải ngừng hoạt động trong toàn tỉnh KwaZulu-Natal.
Nam Phi khắc phục hậu quả trận lũ kỷ lục khiến 59 người tử vong ảnh 1Cảnh ngập lụt do mưa lớn ở Durban, Nam Phi ngày 12/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã thị sát thành phố Durban thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, miền Nam nước này, nơi vừa hứng chịu trận lụt và lở đất do mưa lớn chưa từng thấy làm ít nhất 59 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Phát biểu tại Durban, ông Ramaphosa nhấn mạnh: “Đây là một thảm hoạ và cần chính phủ ứng phó hiệu quả."

Cùng ngày, người dân ở Durban bắt đầu tìm kiếm những gì còn sót lại trong những căn nhà đổ nát. Những trường học không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được mở lại vào ngày 13/4, nhưng rất ít học sinh trở lại trường. Một giáo viên trường tiểu học ở ngoại ô Inanda cho biết chỉ có 2 trong số 48 học sinh của cô đến lớp học.

[Biến đổi khí hậu làm gia tăng hiện tượng mưa lũ cực đoan vào mùa bão]

Cơ quan Khí tượng Nam Phi cho biết nhiều khu vực ở tỉnh KwaZulu-Natal đã hứng chịu lượng mưa tới hơn 300mm trong ngày 11/4, lượng mưa lớn nhất trong một ngày trong vòng 60 năm qua.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lụt lội nhiều nơi, làm hư hại hạ tầng cơ sở của thành phố Durban trong khi lở đất khiến dịch vụ đường sắt phải ngừng hoạt động trong toàn tỉnh KwaZulu-Natal.

Mưa cũng làm ngập nhiều tuyến đường cao tốc đến mức chỉ nhìn thấy đèn giao thông. Một số cây cầu bị vỡ. Hơn 2.000 ngôi nhà và 4.000 lán ở tạm đã bị hư hại. Lực lượng cứu hộ với sự trợ giúp của quân đội đã sơ tán những người mắc kẹt tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Các vùng miền Nam của Nam Phi - quốc gia phát triển nhất châu Phi, đang phải chứng kiến các tác động của biến đổi khí hậu với những trận mưa lớn và lụt lội nghiêm trọng.

Hồi tháng 4/2019, lũ lụt đã làm 70 người thiệt mạng tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.