Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trên biển

Các đại biểu dự hội thảo về tội phạm trên biển đã đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống loại tội phạm này thời gian tới.
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát Nhândân phối hợp với Học viện Biên phòng, Học viện Hải quân, Học viện Ngoạigiao tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn “Phòng chống tội phạm bảo vệ anninh, trật tự trên biển ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tácđào tạo cán bộ trong tình hình hiện nay.”

Tham dự hội thảo có Trung tướng giáo sư, tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chínhtrị, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu bật những cố gắng, nỗlực của các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh có hiệu quả, phòng chốngcác loại vi phạm, tội phạm trên biển và đã đạt được những kết quả rấtđáng ghi nhận trên nhiều mặt.

Từ thực tế đấu tranh phòng chống tội phạmbảo vệ an ninh trật tự trên biển trong những năm qua, các lực lượng chứcnăng phải quán triệt thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo lấy phòng ngừalàm cơ bản, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, tạo thế trận vững chắcphòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên biển Việt Nam hiệnnay; đồng thời tập trung thực hiện những chủ trương, giải pháp cơ bảnmang tính chiến lược nhằm huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân, cáccơ quan, tổ chức xã hội trong phòng chống tội phạm trên biển, xã hộihóa hoạt động phòng chống tội phạm trên biển.

Các lực lượng Cảnh sátbiển, Bộ đội biên phòng, Hải quân... được xây dựng chính quy, tinhnhuệ, đủ mạnh về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nướcvề mọi mặt; đồng thời phải tăng cường quan hệ phối hợp giữa các lựclượng trong phòng chống tội phạm.

Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chốngtội phạm, bảo vệ an ninh biển ở Việt Nam cần được quan tâm thực hiệnnhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các lực lượng Công an, Hải quan, Cảnhsát biển, Bộ đội biên phòng, Hải quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòngchống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên biển.

Tại Hội thảo, Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòngnhận định hoạt động tội phạm trên biển luôn diễn biến phức tạp, nổi lênlà hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, mua bán, sử dụngtrái phép vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép, trấn cướp, trộm cắp tàisản trên biển...

Giáo sư, tiến sỹ Hồ Trọng Ngũ, đại diện Ủy ban Quốc phòng-Anninh của Quốc hội cho rằng, hiện có 5 lực lượng chủ công trên biển làHải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư và Dân quân tự vệ.Các lực lượng này khá đông nhưng chưa phát huy hết sức mạnh, vì vậy cầntăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Các đại biểu cũng nêulên các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn vàđiều tra khám phá các loại tội phạm hình sự, cũng như giúp tăng cườngcông tác tuần tra kiểm soát các hoạt động trên biển; trao đổi về vấn đềđổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho lựclượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm trên biển.

Hội thảo  về phòng chống tội phạm bảo vệ anninh, trật tự trên biển ở Việt Nam, được tổ chức nhằm nghiên cứu nguyên nhân, điều kiệncủa tình hình tội phạm và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tộiphạm trên biển hiện nay, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tácphòng ngừa đấu tranh, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an,Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao xây dựng và hoàn thiện chính sách, phápluật, hệ thống các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với vi phạm phápluật và tội phạm trên biển; tăng cường công tác đào tạo cán bộ làm nhiệmvụ phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên biển hiện nay sáthợp với điều kiện thực tế./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục