NASA sẽ tổ chức tôn vinh Armstrong ngày 13/9 tới

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ tưởng nhiệm Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, tại Washington vào ngày 13/9.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ tổ chức một lễ tưởng nhiệm cho Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, tại thủ đô Washington vào ngày 13/9.

Giám đốc NASA Charles Bolden, các phi hành gia và cựu phi hành gia cùng nhiều nhân vật cao cấp khác sẽ dự buổi lễ tổ chức ở Nhà thờ Quốc gia Washington nhằm tôn vinh Armstrong, người qua đời hôm 25/8, hưởng thọ 82 tuổi.

Armstrong đã đi vào sách lịch sử trong ngày 20/7/1969 khi trở thành người đầu tiên bước lên Mặt trăng và có câu nói nổi tiếng rằng "đây là một bước tiến nhỏ của một con người, nhưng là bước nhảy vĩ đại của toàn nhân loại".

Nhà thờ kể trên ở Washington hiện đang giữ một hòn đá mặt trăng do Armstrong và đồng nghiệp Buzz Aldrin mang về sau nhiệm vụ Apollo 11.

Lễ tưởng nhiệm sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục