Tổng Thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 3/7 đã lên tiếng hoan nghênh quyết định củaPakistan về mở lại các tuyến tiếp vận cho lực lượng NATO tại Afghanistan.
Trong một tuyên bố, ông Rasmussen nhấn mạnh rằng việc nối lại cáctuyến tiếp vận cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO cầm đầu ởAfghanistan (ISAF) qua lãnh thổ Pakistan thể hiện sự hợp tác mạnh mẽgiữa Islamabad với các nước thành viên ISAF.
Ông khẳng định Pakistan đóng vai trò quan trọng trong tiến trìnhvãn hồi an ninh cho Afghanistan trong một khu vực ổn định và như các nướcthành viên ISAF đã nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh ở Chicago (Mỹ) vừaqua, hợp tác khu vực là chìa khóa để thúc đẩy hòa bình và thịnhvượng ở Afghanistan.
Đại sứ Pakistan tại Mỹ Sherry Rehman cùng ngày đã bày tỏ y vọng mốiquan hệ căng thẳng giữa Pakistan và Mỹ sẽ được cải thiện sau quyết địnhcủa Pakistan mở lại các tuyến tiếp vận cho lực lượng NATO tại Afghanistan.
ÔngRehman nói: "Sau quyết định này, tôi chắc chắn rằng hai nước có thể điđến thống nhất về nhiều vấn đề then chốt, đặc biệt trong việc manglại hòa bình cho khu vực."
Liên quan đến quyết định này, ngày 3/7, một quan chức Mỹ cho biết nướcnày sẽ giải ngân khoảng 1,1 tỷ USD cho quân đội Pakistan như một phần trong thỏathuận để Islamabad mở lại các tuyến tiếp vận nói trên.
Khoản viện trợ quân sự này, trích từ "quỹ hỗ trợ liên minh của Mỹ" đượclập lên để bồi hoàn cho các khoản chi phí của Pakistan trong các chiến dịchtruy quét phiến quân, đã bị tạm ngừng do căng thẳng giữa hai nước và việcIslamabad đóng cửa các tuyến tiếp vận này.
Trong khi đó, nhóm phiến quân Taliban ở Pakistan cùng ngày đã đe dọa sẽtấn công các xe tải chở hàng tiếp vận cho quân đội NATO ở Afghanistan sau khiIslamabad và Washington đạt được thỏa thuận trên.
Người phát ngôn Ehsanullah Ehsan của nhóm phiến quân này tuyên bốTaliban sẽ tấn công các chuyến hàng tiếp vận của NATO trên toàn Pakistan,Taliban sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng lãnh thổ Pakistan để vận chuyển hàngtiếp tế chống lại nhân dân Afghanistan.
Trước đó, ngày 3/7, Mỹ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận về việc mở lạicác tuyến tiếp vận sống còn của NATO tới Afghanistan, 7 tháng sau khi Islamabadquyết định đóng cửa các tuyến đường này vì vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binhsỹ Pakistan thiệt mạng.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết trong mộtcuộc điện đàm, người đồng cấp Pakistan Hina Rabani Kha (Hina Rabbani Khar) đã"thông báo với bà rằng các tuyến tiếp vận trên bộ tới Afghanistan sẽ được mởlại."
Bà Hillary Clinton đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ không kích hồi tháng11/2011 và những tổn thất mà quân đội Pakistan đã phải gánh chịu này.
Việc Pakistan đóng cửa các tuyến trung chuyển này đã khiến NATO phải trôngcậy vào các tuyến tiếp vận xa và đắt đỏ hơn từ phương Bắc qua Nga và Trung Á.Ước tính Mỹ đã phải mất thêm 100 triệu USD mỗi tháng vì việc các tuyến tiếp vậnqua Pakistan bị đóng cửa./.
(TTXVN)