NATO tìm cách thích ứng trước sự đa dạng và các thách thức an ninh

Tổng Thư ký NATO cho biết các ngoại trưởng NATO đề cập đến những mối đe dọa toàn cầu kiểu như chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
NATO tìm cách thích ứng trước sự đa dạng và các thách thức an ninh ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 9/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong hai ngày 5 và 6/12, ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussels để thảo luận về việc tiếp tục thích ứng của Liên minh quân sự này trước sự đa dạng và những tiến triển của các thách thức về an ninh.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các ngoại trưởng sẽ xem xét phương hướng hợp tác giữa NATO và Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai.

Sự hợp tác này, hiện đã đạt đến một mức độ cao chưa từng có, sẽ giúp cho cả hai tổ chức có thể ứng phó trước các thách thức mới, trong đó nổi lên là các nguy cơ về mất an ninh mạng, tấn công khủng bố hay yêu cầu về tính linh hoạt trong triển khai các lực lượng sức mạnh.

Tổng Thư ký NATO cho biết các ngoại trưởng cũng sẽ đề cập đến những mối đe dọa toàn cầu kiểu như chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

NATO đánh giá các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng đã đi ngược lại các nỗ lực toàn cầu về chống phổ biến vũ khí hạt nhân, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị. NATO khẳng định ủng hộ cộng đồng quốc tế trong việc gây áp lực tối đa nhằm kiềm chế các hành động quân sự của Triều Tiên.

Vai trò của NATO trong việc thiết lập trật tự và chống khủng bố cũng là một nội dung nằm trong chương trình nghị sự của các ngoại trưởng.

Các thành viên tham dự hội nghị còn dành sự quan tâm tới các sứ mệnh đã được Liên minh quân sự này triển khai thời gian qua, trong đó đặc biệt là chương trình đào tạo tại Afghanistan và chương trình hợp tác giữa NATO với các đối tác như Jordan hay Tunisia nhằm giúp tăng cường khả năng quốc phòng của các quốc gia này.

[Nga cáo buộc Mỹ lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO]

Ông Stoltenberg cho biết các ngoại trưởng cũng sẽ xem xét vai trò của NATO trong liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khi mà tại thời điểm hiện nay các chiến dịch quân sự đang dần nhường chỗ cho hoạt động giữ gìn và tái thiết ổn định.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra một cuộc họp của Ủy ban NATO-Gruzia. Đây được cho là diễn đàn để ngoại trưởng các nước thành viên trao đổi quan điểm với các đối tác thân cận của NATO trong những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn, ví dụ như an ninh tại khu vực Biển Đen.

Cuộc họp giữa các ngoại trưởng sẽ kết thúc sau cuộc thảo luận về chính sách của NATO trong khuôn khổ chương trình mở rộng khối nhằm tìm ra những cách thức tốt nhất ủng bộ các nước có nguyện vọng gia nhập khối quân sự này dựa trên nền tảng về an ninh và các giá trị chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục