Nga cảnh báo du học Anh coi chừng nhà đồng tính

Lãnh sự quán Nga ở London cảnh báo bậc cha mẹ Nga về việc lớp học hè ở Anh có thể đưa con em họ vào nhà chủ là gia đình đồng tính.
Lãnh sự quán Nga ở London đã ra một thông báo cảnh báo các bậc cha mẹ người Nga về việc các lớp học tiếng Anh hè ở Anh có thể đưa con em họ vào những nhà chủ là các gia đình đồng tính.

Trong một thông báo chỉ đăng bằng tiếng Nga trên trang web của mình ngày 17/7, lãnh sự quán nói các bậc cha mẹ đã than phiền về điều kiện sống tồi tệ ở các nhà chủ và có “những trường hợp trẻ em được gửi vào các gia đình đồng tính”.

Thông báo cũng nói các sinh viên đi học tiếng “bị đối xử thô bạo ở các gia đình chủ và một số em không được cho ăn”. Lãnh sự quán cảnh báo các bậc cha mẹ người Nga “đặc biệt chú ý” khi chọn các trường học tiếng Anh cho con thông qua những hãng môi giới địa phương.

Thông báo bằng tiếng Nga cũng được đăng trên tài khoản Twitter của lãnh sự quán vào cuối ngày thứ Ba.

Tại hội nghị ngoại trưởng G8 ở Washington vào tháng 4, Nga đã từ chối ký một tuyên bố xác nhận lại quyền bình đẳng cho những người đồng tính nam, nữ, chuyển giới và lưỡng tính. Lập luận của Nga là những nhóm người này “không phải là những nhóm tách biệt theo luật nhân quyền quốc tế”.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục