Nga có thể không đạt mục tiêu sản lượng ngũ cốc thu hoạch năm 2022

Vì điều kiện thời tiết không thuận lợi và thiếu phụ tùng thay thế máy móc phải nhập ngoại nên Nga có thể không đạt mục tiêu thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2022.
Nga có thể không đạt mục tiêu sản lượng ngũ cốc thu hoạch năm 2022 ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ tại cánh đồng ở vùng Krasnoyarsk của Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Nga ngày 5/8 cho biết nước này có thể không đạt mục tiêu thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2022 vì điều kiện thời tiết không thuận lợi và thiếu phụ tùng thay thế máy móc phải nhập ngoại.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Tất cả các yếu tố trên đặt ra nguy cơ không đạt được mục tiêu thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc."

Bộ trên cũng cho biết thêm rằng nếu không đạt được các mục tiêu về sản lượng đã đặt ra, bộ có thể điều chỉnh giảm 50 triệu tấn ngũ cốc trong kế hoạch xuất khẩu.

[Tương lai thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen]

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng Năm bày tỏ hy vọng Nga sẽ thu hoạch 130 triệu tấn trong năm 2022, trong đó có 98 triệu tấn lúa mỳ.

Trong nhiều năm qua, Nga luôn là nước sản xuất lúa mỳ lớn nhất thế giới và cạnh tranh với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và Ukraine để cung cấp lúa mì cho Trung Đông và châu Phi.

Tuy nhiên, kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng Hai năm nay, nước này đã gặp phải những khó khăn về hậu cần và thanh toán do các lệnh trừng phạt của phương Tây, mặc dù vẫn tiếp tục xuất khẩu.

Năm 2020 Nga đã đạt sản lượng ngũ cốc kỷ lục là 133,5 triệu tấn, trong đó có 85,9 triệu tấn lúa mỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.