Theo báo cáo của Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Nga ngày 27/11, tàu sân bayhạt nhân hạng nặng sẽ được trang bị cho Hải quân Nga vào năm 2020. Các nhà thiếtkế dự kiến tàu sân bay mới phải kết hợp chức năng của một tàu chỉ huy và mọiphương tiện tấn công mạnh, vượt trội các đối tượng cạnh tranh hiện nay về trang,thiết bị.
Tàu sân bay hạt nhân đa chức năng mới có trọng lượng rẽ nước vượt quá 50.000tấn, tiếp nhận khoảng 80 máy bay chiến đấu, có khả năng hoạt động trong các tìnhhuống khác nhau như tấn công mục tiêu trên không, trên mặt nước, trên đất liềnvà cả trong không gian.
Các nhà thiết kế hy vọng đạt được những tiềm năng này thông qua sự phối hợpchặt chẽ với các cụm quỹ đạo. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng nữa của con tàu làtính năng bơi độc lập gần như không bị hạn chế (nhờ thiết bị lò phản ứng hạtnhân), hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và tính chiến đấu cao.
Dự án nàyđang được một số viện nghiên cứu đóng tàu và phòng thiết kế cùng hợp tác chếtạo, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018.
[Nga tập trung thiết kế đóng tàu sân bay nguyên tử]
Ông Andrey Frolov, biên tập viên tạp chí Xuất khẩu vũ khí, nhấn mạnh rằng tàusân bay hạt nhân mới này sẽ là tàu sân bay đa tính năng, bao gồm đảm bảo chứcnăng biểu trưng cũng như các tính chất quân sự thuần túy. Sự hiện diện của tàusân bay hạt nhân trong thành phần Hải quân Nga là minh chứng cho việc nước Ngakỳ vọng vào vị thế xứng đáng trong số các cường quốc hàng hải hàng đầu thế giới.
Con tàu sẽ góp phần vào sự ổn định cần thiết của các cụm hải quân, đảm bảo láchắn không kích cho các cụm tàu nổi và tàu ngầm của Nga.
Hiện Hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay hạng nặng là Đô đốc Kuznetsov, đangphục vụ trong thành phần Hạm đội Biển Bắc./.