Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga trước sau như một phản đối việc sử dụngsức mạnh quân sự để chống lại dân thường. Nga cho rằng nhiệm vụ hàng đầu hiệnnay đối với khu vực Trung Đông và Bắc Phi là các bên xung đột ngừng chiến vànhanh chóng ngồi ngay vào bàn đàm phán.
Nga lưu ý rằng hiện một loạt nước phương Tây đang ủng hộ lực lượng chốngđối tại Libya và phe đối lập ở Yemen, bất chấp phe đối lập này từ chối đốithoại. Lập trường nguy hiểm đó có thể làm cho xung đột bùng nổ thêm dữ dội.
Đề cập vấn đề Libya, ông Lavrov cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đãthông qua nghị quyết nhằm bảo vệ dân thường ở Libya, nhưng nghị quyết đó khôngnêu mục tiêu lật đổ chế độ hiện hành tại nước này.
Nga đã nhiều lần vạch rõ rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)đang hành động vượt ra ngoài khuôn khổ của nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo anLiên hợp quốc về Libya.
Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Anh ngày 19/4 tuyên bốsẽ cử các quan chức quân sự tới Libya để giúp lực lượng chống đối "tự tổ chứclại đội hình, cải thiện khả năng liên lạc và hậu cần." Theo Ngoại trưởng AnhWilliam Hague, nhóm này sẽ gồm 20 quan chức cấp cao giàu kinh nghiệm của Anh,tới cùng với nhóm quan chức ngoại giao Anh đã ở thành phố Benghazi, miền ĐôngLibya, nơi lực lượng chống chính phủ đặt căn cứ.
Cùng ngày, Văn phòng tổng thống Pháp cho biết Tổng thống nước này NicolasSarkozy sẽ gặp thủ lĩnh lực lượng chống đối ở Libya vào ngày 20/4 tại ĐiệnElysee./.