Nga kêu gọi LHQ thực hiện cam kết trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh cần có các biện pháp "nghiêm túc nhất" để thực hiện thỏa thuận trên với Nga trong tương lai gần, vì khối lượng ngũ cốc và phân bón của Nga lớn hơn nhiều so với Ukraine.
Nga kêu gọi LHQ thực hiện cam kết trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ảnh 1Lúa mỳ được chuyển lên tàu hàng ở cảng quốc tế Rostov-on-Don, Liên bang Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga tiếp tục kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thực hiện trách nhiệm đã cam kết trong thỏa thuận liên quan tới xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga theo sáng kiến của Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo về kết quả cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi tại Amman ngày 3/11.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh cần có các biện pháp "nghiêm túc nhất" để thực hiện thỏa thuận trên với Nga trong tương lai gần, vì khối lượng ngũ cốc và phân bón của Nga lớn hơn nhiều so với khối lượng của Ukraine.

[Nga thông báo tham gia trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen]

Liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hoan nghênh việc Ukraine bảo đảm bằng văn bản rằng sẽ không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng biển của nước này cho các mục đích quân sự, và Nga có quyền rút khỏi thỏa thuận nếu Ukraine vi phạm cam kết này.

Trước đó, ngày 2/11, Nga đã quyết định tham gia trở lại thỏa thuận ngũ cốc này sau khi có được sự bảo đảm của Ukraine dưới sự trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban thư ký Liên hợp quốc tại Trung tâm Điều phối chung (JCC), cơ quan giám sát thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ở Biển Đen, thông báo ngày 3/11, phái đoàn Nga đã tiếp tục công việc tại trung tâm này và tham gia công tác kiểm tra tàu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng việc Nga quyết định tiếp tục tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không có nghĩa là Moskva sẵn sàng gia hạn thỏa thuận vốn có hiệu lực đến ngày 19/11 tới.

Theo ông, phía Nga vẫn cần tiến hành đánh giá về hiệu quả của việc thực hiện thỏa thuận của tất cả các bên và sẽ đưa ra quyết định sau đó.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho rằng nước này không đưa ra bất kỳ cam kết nào với Nga vượt ra khỏi các điều khoản trong khuôn khổ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen để thuyết phục Moskva nối lại thỏa thuận ngũ cốc.

Ông Nikolenko nêu rõ trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết vào tháng 7, các bên cam kết đảm bảo môi trường hoạt động an toàn và đáng tin cậy cho hành lang ngũ cốc.

Ngày 22/7, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng rẽ với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có hiệu lực trong vòng 120 ngày, theo đó sẽ hết hạn trong nửa cuối tháng 11 tới.

Ngoài ra còn có một biên bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Nga và Liên hợp quốc về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga với thời hạn 3 năm.

Trong khuôn khổ thỏa thuận trên, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc đã nhất trí thành lập Trung tâm Điều phối chung (JCC) để giám sát các tàu chở ngũ cốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục