Nga thông báo tham gia trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Nga sẽ tham gia trở lại thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sau khi Ukraine cam kết không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng biển của nước này cho các hoạt động quân sự chống lại Nga.
Nga thông báo tham gia trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen ảnh 1Tàu chở ngũ cốc di chuyển tại Eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moskva sẽ tham gia trở lại thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sau khi nhận được cam kết đảm bảo bằng văn bản của Ukraine rằng không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng biển của nước này cho các hoạt động quân sự chống lại Nga.

Thông báo của bộ trên nhấn mạnh kết quả này có được nhờ vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Amir Mahmoud Abdullah, điều phối viên thường trực của Liên hợp quốc tại Trung tâm Điều phối chung (JCC) ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã bày tỏ hoan nghênh việc Nga tham gia trở lại thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

[Hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen sẽ sớm được nối lại]

Trước đó, ngày 29/10, Nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine với tuyên bố không thể đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự đi qua Biển Đen do một cuộc tấn công vào hạm đội Nga tại Bán đảo Crimea.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo các tàu chở ngũ cốc của Ukraine đã nối lại hoạt động vào 12h (giờ địa phương) ngày 2/11 sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết khối lượng ngũ cốc xuất khẩu của nước này vụ mùa 2022/2023 đã giảm xuống còn gần 13,4 triệu tấn, so với mức 19,7 triệu tấn của vụ mùa trước.

Chính phủ Ukraine cho biết nước này có thể thu hoạch khoảng 50 triệu-52 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, giảm so với mức kỷ lục 86 triệu tấn trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục