
Ngày 23/6, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã bày tỏ lo ngại về việc số vũ khí hóa học của Syria vẫn có nguy cơ rơi vào tay các phần tử khủng bố.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng nếu phái đoàn Ukraine đến đàm phán Istanbul với thái độ từ bỏ mọi tối hậu thư và tìm kiếm tiếng nói chung, hai bên có thể tiến xa hơn.
Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Pháp mang ý nghĩa đặc biệt, là biểu tượng sinh động cho sự kết nối giữa hai quốc gia có bề dày quan hệ hữu nghị và hợp tác hơn nửa thế kỷ.
Ngoại trưởng Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italy và quan chức Ủy ban châu Âu tái khẳng định lập trường rằng việc chấm dứt giao tranh là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tiến trình ngoại giao.
ICAO cho biết những cáo buộc do Australia và Hà Lan đưa ra liên quan đến vụ Nga "bắn rơi" báy bay mang số hiệu MH17 ngày 17/7/2014 là "có căn cứ vững chắc về cả mặt thực tế và pháp lý."
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Nga đang "hoàn toàn phớt lờ" đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Ukraine và các nước châu Âu đưa ra, vốn phải bắt đầu từ ngày 12/5.
Chuyến thăm 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng cho tình cảm thủy chung, son sắc với những người bạn trong khối các nước Liên Xô cũ, những quốc gia đã từng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khó.
Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trao đổi về các nỗ lực nhằm thiết lập hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Cảnh sát Anh cho biết Thủ tướng Keir Starmer đang cho thuê căn nhà bốn phòng ngủ ở Bắc London này, được cho là có giá trị khoảng 2 triệu bảng Anh.
Luật mới quy định Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận các dự án đầu tư mới để khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm nhôm, than chì, dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên.
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus bày tỏ tin tưởng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ mở ra không gian hợp tác mới cho hai nước trong nhiều lĩnh vực.
Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, tạo cơ sở đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Minsk (Belarus) về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus.
Tổng Bí thư mong muốn có sự hợp tác tích cực giữa Nhà máy Máy kéo Minsk (MTZ) với các đối tác Việt Nam và ngày càng được mở rộng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí quan hệ hai nước đang đứng trước thời cơ mới, nhận định hai nước cần phát huy mạnh mẽ nền tảng truyền thống để mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả.
Nga kỳ vọng sẽ đạt mức thay thế nhập khẩu gần như hoàn toàn trong lĩnh vực dầu mỏ vào năm 2027, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và các doanh nghiệp năng lượng.
Chiều 12/5/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền đã gọi tuyên bố giải giáp của PKK là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt hoàn toàn các hoạt động khủng bố tại nước này.
Tổng thống Belarus cho rằng việc nâng cấp quan hệ hai nước phù hợp với bối cảnh hiện nay, thể hiện tình hữu nghị chân thành, tuân thủ quan hệ hợp tác song phương, mong muốn hợp tác lâu dài, hiệu quả.
Trưa 12/5 theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Belarus.
Chiều 12/5/2025, tại thủ đô Minsk, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trao tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc của Belarus cho Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết Nga có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề cập, sẵn sàng hợp tác dựa trên đề xuất và nhu cầu của Việt Nam.
Việt Nam-LB Nga thúc đẩy hợp tác Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; phát triển cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm để phòng, chống dịch bệnh và chuyển giao công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học.
Trưa 12/5/2025, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Minsk, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine, Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào rạng sáng ngày 12/5.
Sáng 12/5, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung Độc Lập ở Minsk, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Belarus.
Sáng 12/5 theo theo giờ địa phương, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Cung Độc lập của Belarus.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh đề xuất ngày 11/5 vừa qua của Tổng thống Nga Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.
Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trường Đại học Mỹ thuật Moskva mang tên V.I.Surikov và Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga S.A.Gerasimov (VGIK).