Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ và Nga có trách nhiệm với sự ổn định toàn cầu và ổn định chiến lược, do đó hai nước cần phải nối lại các cuộc đối thoại trong tương lai.
Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tại cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức 0, mặc dù vậy hai nước vẫn cần phải nối lại đối thoại trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn kênh Rossiya-1, ông Peskov nêu rõ: "Mối quan hệ đang ở mức 0 hoặc tôi có thể nói là dưới 0. Tuy nhiên, vì cả Mỹ và (Nga) đều có trách nhiệm đặc biệt đối với sự ổn định toàn cầu và ổn định chiến lược, chúng ta sẽ phải nối lại cuộc đối thoại này bằng cách này hay cách khác trong tương lai."

Ngoài ra, ông Peskov khẳng định phản ứng của Moskva trước nỗ lực của Washington nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nga là hoàn toàn không thể hòa giải được.

Ông Peskov còn cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nên có lập trường mang tính xây dựng hơn đối với Nga trong các cuộc tiếp xúc cấp cao nhất có thể.

Khi được hỏi về các điều kiện cho các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, ông Peskov nhấn mạnh: “Đầu tiên, nó phải bao hàm mong muốn chung, thiện chí sẵn sàng chung, một số điều kiện nhất định sẽ chín muồi.”

[Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước New START]

Ông Peskov chia sẻ: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố ông ấy sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tiếp xúc nào. Việc xem nhẹ nền tảng quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ là do người Mỹ khơi mào. Đây là lý do tại sao ít nhất người đứng đầu nước Mỹ phải thay đổi lập trường ở một thời điểm nào đó, đó là cần có lập trường mang tính xây dựng hơn trong quan hệ song phương, theo sau đó những điều kiện cho một cuộc gặp như vậy sẽ ngày càng chín muồi".

Trước đó, ngày 2/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Mỹ đã ban bố một gói trừng phạt mới chống Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có lối thoát.

Gói trừng phạt mới nhắm đến công ty Arctic LNG 2 và nhiều cá nhân, thực thể khác. Bên cạnh đó, bộ trên cũng công bố 4 giấy phép chung liên quan đến Nga, cho phép công dân Mỹ tham gia hoạt động được mô tả trong giấy phép mà không cần áp một lệnh trừng phạt cụ thể.

Trong phản ứng cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định: "Nền kinh tế Nga sẽ thích ứng tốt với các điều kiện này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.