Nga phản đối Ba Lan phá tượng đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô

Bộ Ngoại giao Nga đã trao công hàm cho Đại sứ Ba Lan tại Moskva để phản đối việc Vacsava phá bỏ một tượng đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô ở thị trấn Mielec, Đông Nam Ba Lan.

Reuters/TASS đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/11 đã trao công hàm cho Đại sứ Ba Lan tại Moskva để phản đối việc Vacsava phá bỏ một tượng đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô ở thị trấn Mielec, Đông Nam Ba Lan.

Công hàm của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Những hành động như vậy, đang trở thành một hiện tượng phổ biến ở Ba Lan, đã xúc phạm một cách nhạo báng nhất ký ức về những chiến sỹ Xôviết từng chiến đấu để giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phátxít."

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moskva đang chờ lời giải thích từ phía Vacsava./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục