Thông thường, bệnh nhân nhiễm xạ cấp tính được điều trị bằng cách ghép tủyxương. Tuy nhiên, phương pháp này phức tạp và kéo dài, do khó tìm người cho toànbộ hoặc một phần tủy xương tương thích, trong khi việc bảo quản tủy xương rấtkhó khăn.
Tại Trung tâm nghiên cứu bức xạ y tế Obninsk của Nga, các nhà khoa học đãsử dụng tế bào gốc trung mô (MSC) để loại bỏ lượng bức xạ gây chết người trongcơ thể bệnh nhân.
Các thử nghiệm tại trung tâm đã khẳng định hiệu quả của liệu pháp truyềnMSC vào cơ thể bị tổn thương bên trong vì bức xạ. Hiện tại, trung tâm đang sửdụng liệu pháp này để điều trị lâm sàng cho bệnh nhân ung thư sau quá trình xạtrị. Trung tâm cũng đã có ngân hàng MSC hoàn chỉnh và sẵn sàng giúp Nhật Bản sửdụng MSC để điều trị các trường hợp bị nhiễm xạ nặng sau sự cố hạt nhân mới đâyở quốc gia Đông Á này.
Ở người lớn, MSC tồn tại với khối lượng nhỏ trong tất cả các mô liên kếtnhư sụn, xương và chất béo, nhưng nhiều nhất là trong tủy xương. MSC có thể đượcsử dụng để truyền cho bất kỳ bệnh nhân nào mà không sợ gây phản ứng từ chối.
Trong phòng thí nghiệm, MSC được thu gom bằng cách đưa một lượng tủy xươngnhỏ vào môi trường đặc biệt. Sau tám ngày, các tế bào tủy xương được nhân lên,keo hợp thành khối để sử dụng.
Năm 1968, nhà bác học Liên Xô Aleksandr Friedenstein trở thành người đầu tiêntrên thế giới phát hiện và tìm cách nhân MSC. Từ đó đến nay, hướng mới này đượctích cực nghiên cứu ở Nga nhằm tìm cách nuôi và cấy ghép các MSC.
Hiện nay tế bào gốc trung mô còn được tích cực sử dụng để điều trị nhữngcăn bệnh khác nhau như tiểu đường, đau tim, đột quỵ, suy tim thiếu máu. Mỹ,Trung Quốc và nhiều nước châu Âu cũng đang thử nghiệm dùng MSC để chữa bệnh./.