Nga phóng thành công tên lửa đẩy hạng nhẹ Soyuz-2.1v

Tên lửa đẩy mang vệ tinh quân sự đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc khu vực Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga vào lúc 20 giờ 52 phút (tức 0 giờ 52 phút giờ Việt Nam ngày 26/11).
Nga phóng thành công tên lửa đẩy hạng nhẹ Soyuz-2.1v ảnh 1(Nguồn: ruaviation)

THX đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 thông báo tên lửa đẩy hạng nhẹ Soyuz-2.1v của nước này đã đưa thành công một vệ tinh quân sự vào quỹ đạo.

Theo tuyên bố của bộ trên, tên lửa đẩy mang vệ tinh quân sự đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc khu vực Arkhangelsk, miền Bắc nước Nga vào lúc 20 giờ 52 phút (tức 0 giờ 52 phút giờ Việt Nam ngày 26/11).

[Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm]

Vệ tinh này sẽ được sử dụng để giám sát hoạt động của các vệ tinh khác và chụp ảnh bề mặt Trái Đất.

Đây là vụ phóng thứ 5 của tên lửa đẩy Soyuz-2 trong năm nay từ sân bay vũ trụ Plesetsk.

Vụ phóng gần đây nhất được tiến hành vào ngày 26/9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục