Nga sẵn sàng giải thích nước này không chiếm giữ lãnh thổ Ukraine

Ngày 1/4, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Nga không chiếm giữ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng giải thích điều này với bất kỳ công dân Ukraine nào.
Nga sẵn sàng giải thích nước này không chiếm giữ lãnh thổ Ukraine ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: sputniknews)

TASS đưa tin, Ngày 1/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không chiếm giữ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng giải thích điều này với bất kỳ công dân Ukraine nào.

Bình luận về tuyên bố của ứng cử viên đang dẫn đầu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, ông Vladimir Zelensky về ý định đề nghị trao trả lại lãnh thổ và một khoản tiền bồi thường từ Nga, đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho bất kỳ công dân Ukraine nào về việc Nga không chiếm đóng bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine và không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này."

[Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh mở rộng trừng phạt đối với Nga]

Ông Peskov lưu ý, các nước Cộng hòa tự xưng ở khu vực Đông Nam Ukraine "bị chính giới chức Ukraine cướp và những gì đang xảy ra ở đó là kết quả của chính sách do ban lãnh đạo Ukraine theo đuổi," trong khi việc đề cập tới bán đảo Crimea trong bối cảnh này là không thể chấp nhận được vì chủ đề này "đã hoàn tất."

Ông Peskov nhấn mạnh: "Hơn nữa, từ 'chiếm đóng' hay 'sáp nhập' hoàn toàn không áp dụng cho trường hợp bán đảo Crimea cả trên pháp lý lẫn thực tế.

Tất cả những gì xảy ra ở Crimea đều được thực hiện theo đúng luật pháp của Ukraine cũng như dựa trên luật pháp quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục