Nga tăng cường vũ trang cho lực lượng Quân khu Trung tâm

Hơn 350 vũ khí quân dụng hạng nặng đã được chuyển tới theo kế hoạch mua sắm quốc phòng cho các đơn vị quân sự của Quân khu Trung tâm kể từ đầu năm 2018, bao gồm khoảng 149 khí tài trong tháng 7.
Nga tăng cường vũ trang cho lực lượng Quân khu Trung tâm ảnh 1Xe tăng T-90 của Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga, Trung tướng Alexander Lapin ngày 14/8 cho biết các binh sỹ ở quân khu này đã nhận được hơn 350 hệ thống vũ khí mới tính từ đầu năm đến nay.

Tướng Lapin cho biết: "Hơn 350 vũ khí quân dụng hạng nặng đã được chuyển tới theo kế hoạch mua sắm quốc phòng cho các đơn vị quân sự của Quân khu Trung tâm kể từ đầu năm 2018, bao gồm khoảng 149 khí tài trong tháng 7."

[Không quân Nga có thể sớm tiếp nhận máy bay đa nhiệm MiG-35]

 

Tướng Labin cho biết "các khí tài mới nhất bàn giao cho các đơn vị của quân khu gồm các máy bay trực thăng Mi-24P, xe thiết giáp chở quân BMP-2M, các trạm liên lạc Garmon mới nhất và các hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk, hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1 Solntsepyok và máy bay ném bom Su-34."

"Ngoài ra, hơn 100 khí tài gồm các phương tiện chuyên dụng hiện đại và tự động cũng được bàn giao cho tiểu đoàn cơ giới hóa đường sắt riêng được thành lập hồi tháng 7 tại Cộng hòa Udmurtia."

Theo vị Tư lệnh này, quân khu đã có kế hoạch tăng mức độ dự phòng vũ khí và khí tài hiện đại lên trên 54% vào năm 2018 và con số này sẽ tăng lên 70% vào năm 2020../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục