Nga thay đổi lập trường

Nước Nga đã thay đổi lập trường trong vấn đề Syria

Theo Nga, Tổng thống Syria cần giải quyết xung đột bằng cách rút lực lượng khỏi thành phố và cho phép triển khai viện trợ nhân đạo.
Theo AP, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Mikhail Margelov ngày 22/3 tuyên bố, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần thực hiện bước đi đầu tiên tiến tới việc giải quyết cuộc xung đột tại nước này bằng cách rút lực lượng khỏi các thành phố và cho phép triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo.

Tuyên bố này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của Mátxcơva về vấn đề Syria.

Hai hãng thông tấn ITAR-Tass và RIA Novosti dẫn lời ông Margelov nêu rõ: "Theo quan điểm chính thức của Nga, Tổng thống Syria Bashar Assad cần ngay lập tức sửa chữa hàng loạt sai lầm mà ông đã gây ra... Ông Assad phải thực hiện bước đi đầu tiên là rút quân đội Syria khỏi các thành phố lớn. Việc cung cấp viện trợ nhân đạo tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh cũng rất cần thiết."

[Nga: Giới lãnh đạo Syria "phạm rất nhiều sai lầm"]

Tuyên bố trên thể hiện sự chuyển hướng so với lập trường trước đây của Nga, vốn cho rằng cả chính phủ lẫn lực lượng đối lập Syria phải đồng thời rút quân khỏi các thành phố.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Kofi Annan sẽ tới Mátxcơva trong "hai ngày tới" để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria và Nga cũng sẽ chủ trì cuộc họp với phái đoàn phe đối lập Syria tại thủ đô Mátxcơva.

Ngày 20/3, Nga khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad "đang phạm phải rất nhiều sai lầm," bất chấp việc Mátxcơva không ngừng kêu gọi binh lính của ông Assad và lực lượng nổi dậy ngừng bắn, tiến hành đối thoại.

Trả lời phỏng vấn đài Kommersant FM, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Syria đã phản ứng không đúng cách trước những biểu thị đầu tiên của các cuộc biểu tình hòa bình. Giới lãnh đạo Syria - bất chấp hàng loạt hứa hẹn họ đưa ra để đáp lại những lời kêu gọi của chúng tôi - đang phạm phải rất nhiều sai lầm. Và những điều mà thực sự đi theo đúng hướng lại tới quá muộn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục