''Nga tích trữ vàng và dự trữ ngoại hối đủ để đối phó dịch COVID-19''

Tính đến tháng 3/2020, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã vượt 551,2 tỷ USD, các nhà phân tích cho răng với nguồn tài chính khổng lồ này, Nga có thể đối phó dịch COVID-19 tốt hơn bất kỳ quốc gia nào.
Những biện pháp quyết liệt của chính quyền thủ đô Nga về hạn chế đi lại của người dân và các phương tiện giao đông góp phần tích cực cho việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô Nga. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)
Những biện pháp quyết liệt của chính quyền thủ đô Nga về hạn chế đi lại của người dân và các phương tiện giao đông góp phần tích cực cho việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô Nga. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 6/4 đã cảnh báo về một thực tế kinh tế mới do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời khẳng định Nga có đủ nguồn dự trữ để đối phó với tất cả những thay đổi trong nền kinh tế và ngân sách do đại dịch.

Phát biểu tại cuộc phỏng vấn trong bộ phim “Virus nguy hiểm” của Naili Asker-zade được phát trên kệnh truyền hình Russia 1, ông Siluanov cho biết nước Nga đã sẵn sàng cho sự thay đổi, nhờ đã tích lũy đủ vàng và dự trữ ngoại hối tại Ngân hàng Trung ương cũng như dự trữ của chính phủ.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến tháng 3/2020, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã vượt 551,2 tỷ USD.

Ngày 5/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra và nước Nga cần chuẩn bị cho tình hình này.

Hồi tháng 3/2020, các nhà phân tích Mỹ lưu ý Nga đã sẵn sàng đối phó với đại dịch COVID-19 tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vì nền kinh tế này đã quen với những cú sốc do lệnh trừng phạt.

Còn báo New York Times đánh giá Nga đang bước vào cuộc khủng hoảng với nguồn dự trữ tài chính khổng lồ, các công ty lớn của họ gần như không nợ nần, bởi do trừng phạt họ đã không vay vốn ở nước ngoài, và Nga cũng đã có thể tự cung cấp mọi thứ cần thiết.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới gần như đã dừng lại. Một số doanh nghiệp lớn trên thế giới đã ngừng hoạt động, nhu cầu về dầu giảm, dẫn đến sự sụp đổ kỷ lục trên thị trường nguyên liệu./.

[Nền kinh tế của nước Nga đang phải trải qua một cú sốc kép]

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục