Nga tiến hành tập trận chỉ huy quy mô lớn ở Quân khu miền Nam

Các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 31/8 tới và diễn ra tại 12 địa điểm, bao gồm đội hình hỗn hợp của bộ binh, hải quân, không quân và phòng không.
Nga tiến hành tập trận chỉ huy quy mô lớn ở Quân khu miền Nam ảnh 1Binh sỹ Nga. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 26/8, hãng tin RIA Novosti đưa tin các cuộc tập trận chỉ huy quy mô lớn với sự tham dự của 8.200 binh sỹ đã bắt đầu tại Quân khu miền Nam của Nga.

Hãng tin trên dẫn lời người phát ngôn quân khu cho biết các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 31/8 tới và diễn ra tại 12 địa điểm, bao gồm đội hình hỗn hợp của bộ binh, hải quân, không quân và phòng không tại các vùng Rostov, Volgograd, Astrakhan, Stavropol và Krasnodar và bán đảo Crimea.

Hơn 2.500 thiết bị quân sự, trong đó có khoảng 30 máy bay chiến đấu, hơn 60 máy bay trực thăng cùng hơn 100 xe tăng và tàu của Hạm đội biển Đen và Hạm đội Caspi sẽ tham gia các cuộc tập trận.

Việc tập hợp đội hình hỗn hợp nhằm đảm bảo an ninh quân sự của các vùng biên giới phía Nam Liên bang Nga và nội dung này sẽ được tập luyện kỹ trong các cuộc tập trận.

Trước đó, hôm 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hơn 120 cuộc tập trận sẽ được tổ chức trên toàn quốc trước khi kết thúc năm 2019, trong đó có cuộc tập trận Nga-Belarus "Union Shield-2019" với sự tham gia của tối đa 12.000 binh sỹ và 950 thiết bị quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục