Ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép ở biên giới Cao Bằng

Trong tháng Sáu, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đã ngăn chặn, bắt giữ và tiếp nhận hàng trăm công dân Việt Nam có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng.
Ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép ở biên giới Cao Bằng ảnh 1Các công dân nhập cảnh trái phép về nước, bị lực lượng biên phòng Cao Bằng phát hiện, bắt giữ ngày 16/6/2022. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau một thời gian lắng xuống, hiện nay tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng liên tiếp ngăn chặn, bắt giữ, tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Sáng 26/6, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Côn tiến hành tuần tra đường biên, mốc giới trên địa bàn xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh. Tại khu vực mốc 786-787, tổ công tác phát hiện, ngăn chặn 21 công dân nhập cảnh trái phép về nước.

Qua đấu tranh khai thác, 21 công dân trên khai nhận trú tại các địa phương như: Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lai Châu, Thanh Hóa... đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê, tìm việc làm từ các năm trước. Đến ngày 26/6, nhóm công dân này tìm cách nhập cảnh trái phép về nước qua địa phận biên giới xã Ngọc Côn thì bị phát hiện.

[Lạng Sơn: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép]

Trước đó, ngày 20/6, tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tiếp nhận 81 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, bị cơ quan chức năng phía Trung Quốc bắt giữ, trao trả.

Ngày 5/6, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc (Đoàn 1-Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phát hiện, ngăn chặn, tiếp nhận 109 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong đó, có 63 công dân nhập cảnh trái phép qua các mốc 753, 783 785, 786, 802, 803 thuộc địa bàn huyện Trùng Khánh; tiếp nhận 46 công dân nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc, do phía Trung Quốc trao trả.

Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các trường hợp nói trên; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép./.

Ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép ở biên giới Cao Bằng ảnh 221 công dân nhập cảnh trái phép về nước, bị lực lượng biên phòng Cao Bằng phát hiện, bắt giữ ngày 26/6/2022. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục