Ngành xe hơi Trung Quốc tăng 5,6% trong 6 tháng

Hiệp hội xe hơi Trung Quốc nêu rõ tổng doanh số xe con, xe thể thao, xe đa dụng và minivan đạt 7.009.117 chiếc trong nửa đầu năm
Ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc đã tăng trưởng ở mức khá 5,6% trong sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.

Song giới phân tích cảnh báo vẫn còn nhiều khó khăn về dài hạn để duy trì các mục tiêu nếu như biện pháp hạn chế xe mới ở Quảng Châu và ba thành phố khác cũng được những địa phương khác trên cả nước Trung Quốc áp dụng.

Hiệp hội xe hơi Trung Quốc hôm 6/7 nêu rõ tổng doanh số xe con, xe thể thao đa tính năng, xe đa dụng và minivan đạt 7.009.117 chiếc trong nửa đầu năm, được thúc đẩy bởi lượng xe bán ra mạnh 1.148.873 triệu chiếc của riêng tháng Sáu, tương đương mức tăng 12,4% so với một năm trước đó.

Ông Rao Da, Tổng Thư ký hiệp hội trên khẳng định: “Doanh số xe hơi trong tháng Bảy dự kiến sẽ tăng 15% từ một thị trường đang suy giảm trong cùng kỳ năm ngoái. Sự phục hồi trong nửa đầu năm này hứa hẹn tạo ra doanh số cao hơn trong sáu tháng tiếp theo.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn duy trì dự báo trước đó về mức tăng trưởng 10% của thị trường xe con Trung Quốc trong năm 2012 so với năm ngoái, đồng thời cho rằng tổng lượng xe ôtô bán ra của nước này trong năm nay, bao gồm cả xe thương mại, sẽ đạt 19,8 triệu chiếc, tăng khoảng 7%.”

Theo quy định mới được thành phố Quảng Châu ban hành hôm 30/6, bắt đầu từ tháng Bảy nhà chức trách sẽ chỉ cấp biển số xe cho không nhiều hơn 10.000 xe ôtô mới trong thành phố mỗi tháng.

Đây là thành phố thứ tư ở Trung Quốc hạn chế lượng mua bằng cách giảm lượng đăng ký, tiếp sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Qúy Dương./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục