Ngành y tế Italy đối mặt với nạn "chảy máu chất xám"

Nghiệp đoàn các bác sĩ Italy (ANAAO) cho biết ngành y tế nước này đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng có nhiều bác sĩ rời bỏ đất nước.
Ngành y tế Italy đối mặt với nạn "chảy máu chất xám" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: blog.studentsville.it)

Số liệu thống kê của Nghiệp đoàn các bác sĩ Italy (ANAAO) cho thấy ngành y tế nước này đang phải đối mặt với tình trạng trung bình mỗi năm có tới hơn 1.000 bác sĩ rời bỏ đất nước do không tìm được việc làm hoặc bị trả lương quá thấp và có nguy cơ bị sa thải bất kỳ lúc nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tình trạng nói trên đặc biệt xảy ra ở các bác sĩ trẻ hoặc sinh viên ngành y mới ra trường. Họ rời Italy với mong muốn tìm được việc làm tại nước ngoài.

Trong 5 năm qua, số bác sĩ rời bỏ Italy đã tăng 6 lần, từ 396 người vào năm 2009 lên 2.363 bác sĩ vào năm ngoái.

ANAAO cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng "chảy máu chất xám" nói trên là do cuộc suy thoái kinh tế đã và đang tiếp diễn.

Con số trên chỉ là một số lượng nhỏ trong hơn 100 nghìn người Italy ra nước ngoài kiếm sống kể từ khi bắt đầu nổ ra khủng hoảng vào cuối năm 2007.

Mỗi năm, ở Italy có 10 nghìn sinh viên tốt nghiệp y khoa, nhưng chỉ khoảng 6.000 người có cơ hội, điều kiện và khả năng tiếp tục học chuyên khoa hoặc trở thành bác sĩ gia đình, 4.000 người còn lại bị gạt khỏi "cuộc chơi" và buộc phải tìm mọi cách để có việc làm.

Số lượng không nhỏ trong số 6.000 người nói trên sau khi học xong chuyên khoa và trở thành bác sĩ, nhưng vẫn muốn "đổi đời" tại nước ngoài.

Cuộc điều tra của ANAAO cho thấy, Pháp, Anh và Đức là ba quốc gia hàng đầu thu hút chất xám y tế của Italy.

Một số bác sĩ thậm chí chấp nhận làm việc ở các nước châu Phi trong các tổ chức nhân đạo của Italy để được đảm bảo việc làm bền vững.

Theo ANAAO, trong những năm tới, tình trạng "chảy máu chất xám" của ngành y tế Italy sẽ còn bi đát hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục