Nghệ An ổn định cuộc sống cho dân khi bão Haiyan qua

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Nghệ An quan tâm đến các hộ dân đã di dời, tránh bão, tạo điều kiện ổn định cuộc sống khi bão đi qua.

Chiều 10/11, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đến Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống bão Haiyan.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đã trực tiếp đến xã biển Diễn Bích, huyện Diễn Châu và đến hồ Vực Mấu nằm trên địa bàn xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu..

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác phòng chống bão Haiyan; đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về việc chủ động đối phó với bão Haiyan.

Phó Thủ tướng lưu ý, đến chiều 10/11 mặc dù bão Haiyan được xác định là không trực tiếp đổ bộ vào địa phương nhưng nguy cơ mưa vẫn có thể xảy ra, diễn biến thời tiết vẫn đang còn phức tạp; vì vậy, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác phòng chống bão, không được chủ quan.

Đối với các hồ đập hiện mực nước đã đầy, nhiều nguy cơ đe dọa do ảnh hưởng của mưa lũ có thể xảy ra, tỉnh cần thực hiện nghiêm quy trình xả lũ và các quy trình kỹ thuật để bảo vệ an toàn các hồ đập và an toàn cho các hộ dân vùng hạ du. Quan tâm đến các hộ dân đã di dời, tránh bão, tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho nhân dân và giúp dân chuyển về nhà ở của mình khi không còn bão để ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương cần tập trung mọi giải pháp khắc phục những thiệt hại do những đợt mưa lũ trước gây ra trên địa bàn, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân.

Riêng đối với hồ Vực Mấu là một trong những hồ lớn trên địa bàn, việc xả lũ từng gây thiệt hại lớn cho thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, Phó Thủ tướng đề nghị công ty quản lý hồ cần rút kinh nghiệm trong công tác xả lũ, thực hiện đúng quy trình trong việc điều tiết xả lũ để vừa đảm bảo an toàn cho hồ và an toàn cho các hộ dân vùng hạ du và các công trình hạ tầng khác trong vùng ảnh hưởng của xã lũ.

Để chủ động đối phó với bão Haiyan, tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc di dời 14.329 hộ dân, với 49.979 nhân khẩu. Ngoài ra, tỉnh còn tạo điều kiện cho 55 tàu thuyền đánh bắt thủy sản với trên 420 lao động của các tỉnh khác đến địa phương tránh trú bão.

Nghệ An cũng điều động 500 cán bộ chiến sỹ quân đội, 200 cán bộ chiến sỹ công an xuống cơ sở tăng cường cho các địa phương trong công tác phòng chống bão./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục