Ngày 11/12, Ngoại trưởng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Pak Ui-Chun đã lênđường đi thăm Nga trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sauvụ đấu pháo giữa hai miền ngày 23/11 vừa qua.
Phát biểu trước chuyến thăm, ông Pak Ui-Chun một lần nữa tố cáo thái độ thù địchcủa Mỹ và chính sách đối đầu của Hàn Quốc khiến tình hình trên bán đảo TriềuTiên trở nên "thực sự nguy hiểm."
Trong 4 ngày ở thăm, ông Pak Ui-Chun sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng NgaSergei Lavrov. Hai bên dự kiến thảo luận kế hoạch trao đổi cấp bộ trưởng songphương trong giai đoạn 2011-2012, đồng thời thảo luận các dự án hợp tác kinh tếgiữa hai bên.
Hãng tin Interfax dẫn lời ông Pak Ui-Chun cho biết Triều Tiên sẵn sàng thúc đẩyhơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước nhằm đáp ứng lợi íchcủa người dân, đồng thời tạo điều kiện tạo dựng hòa bình và thịnh vượng trongkhu vực.
Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng coi các mối quan hệ kinh tế với Nga là một phần rấtquan trọng trong quan hệ hợp tác song phương Nga-Triều.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/12 đã kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềmchế các hành động có thể làm gia tăng hơn nữa căng thẳng trên bán đảo TriềuTiên.
Dự kiến, trong tuần tới sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động ngoại giao nhằm làm dịutình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoạigiao Mỹ James Steinberg sẽ đi thăm Trung Quốc; Trưởng đoàn đàm phán sáu bên củaHàn Quốc Wi Sung-Lac thăm Nga và Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardsonsẽ thăm Triêu Tiên.
Trong khi đó, hãng tin Kyodo ngày 11/12 đưa tin Nhật Bản có kế hoạch triển khaicác tên lửa đánh chặn tiên tiến tại các căn cứ không quân trên toàn lãnh thổtrong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang nghiêm trọng.
Theo các các quan chức quốc phòng và chính phủ Nhật Bản, việc triển khai các tênlửa đánh chặn Patriot PAC-3 theo đại cương quốc phòng 5 năm mới sẽ được công bốvào tuần tới.
Hệ thống tên lửa PAC-3, được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đang bay tới NhậtBản, sẽ được triển khai tại cả 6 nhóm tên lửa phòng không của Lực lượng phòng vệtrên không Nhật Bản./.
(TTXVN/Vietnam+)