Trong phiên giao dịch ngày 15/10 tại thị trường Mỹ, giá của ba loại ngũcốc chính là ngô, lúa mì và đậu tương tiếp tục đi xuống, đánh dấu ngày giảm giáthứ hai liên tiếp của các mặt hàng này, do xu hướng bán tháo ồ ạt của các nhàkinh doanh, đồng USD mạnh lên và các số liệu trái chiều về hoạt động xuất khẩucủa Mỹ.
Chốt phiên này, tại sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ), giá ngô giaotháng 12/2012 giảm mạnh 15,5 xu, tương đương 2,06%, xuống còn 7,3725 USD/bushel.Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn cũng hạ 8,5 xu (0,99%), xuống còn 8,4825 USD/bushel.Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 11/2012 mất 30 xu (1,97%), đóng cửa ở mức14,925 USD/bushel.
Trong ngày 15/10, các thị trường bên ngoài đều diễn biến theo các chiềuhướng ngược nhau. Khi mà giá vàng và giá dầu mỏ đua nhau “lao dốc” thì thịtrường cổ phiếu lại bất ngờ bật tăng sau nhiều phiên giảm liên tiếp, còn tìnhtrạng bất ổn tài chính dai dẳng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)lại khiến giới đầu tư nhắm tới đồng USD như một “nơi chú ẩn an toàn”. Chính sựtăng giá của “đồng bạc xanh” đã tạo áp lực lên các mặt hàng nông sản và khiếnthị trường này đi xuống ngày thứ hai liên tiếp.
Ngô là mặt hàng sụt giá mạnh nhất trong phiên này, khi một lần nữa rơixuống dưới mức 7,5 USD/bushel . Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự giảm giá ngô làthông tin cho hay n gành chăn nuôi của Mỹ vừa mua 600.000 tấn ngô từ Ách entina,cho thấy nhu cầu đối với ngô của Mỹ đang suy yếu.
Trong khi đó, lúa mì cũng đóng cửa ở mức thấp hơn 8,5 USD/bushel, do cácsố liệu xuất khẩu nghèo nàn. Tuần trước, xuất khẩu lúa của Mỹ chỉ đạt 7 triệubushel, kém xa mức dự báo mà Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đưa ra là 24,75 triệubushel.
Tuy nhiên, vẫn còn một vài yếu tố được cho là sẽ hỗ trợ giá lúa mì trongthời gian tới, đó là nguy cơ thời tiết tại nhiều khu vực trên thế giới xấu đi,ảnh hưởng tiêu cực tới năng suất lúa mì. Bộ nông nghiệp Anh vừa quyết định hạ dựbáo sản lượng lúa mì của nước này trong năm 2012 xuống 13,31 triệu tấn, giảm12,8% so với mức tương ứng năm 2011.
Bất chấp xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong tuần qua đạt tới 57,8 triệubushel, tăng mạnh so với mức dự kiến của USDA là 20 triệu bushel , song giá mặthàng này vẫn giảm mạnh trong phiên giao dịch 15/10, với mức đóng cửa dưới 15USD/bushel, do giới đầu tư đã cảm thấy yên tâm hơn về nguồn cung nhờ các dự báotích cực về thời tiết tại khu vực Nam Mỹ trong vài ngày tới. (1 bushel ngô, đậutương = 25,4 kg; 1 bushel lúa mì = 27,2 kg)./.
Minh Trang (TTXVN)