Ngư lôi ET-1E mới của Nga có khả năng tránh sóng điện từ

Ngư lôi tạo ra rất ít tiếng ồn nhờ động cơ điện trở nam châm vĩnh cửu. Ngoài ra, động cơ như vậy không bị nóng lên, do đó phạm vi phát hiện của ngư lôi tăng lên 2,5 lần.
Ngư lôi ET-1E mới của Nga có khả năng tránh sóng điện từ ảnh 1(Nguồn: gentleseas.blogspot.com)

Quyền Tổng giám đốc nhà máy Dagdiesel của Nga, ông Sultanahmed Asaliev ngày 24/10 cho biết ngư lôi ET-1E có thể tránh sóng điện từ.

Theo ông Asaliev, ngư lôi trên là loại điện tử và có khả năng độc lập đưa ra một số quyết định trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngư lôi tạo ra rất ít tiếng ồn nhờ động cơ điện trở nam châm vĩnh cửu. Ngoài ra, động cơ như vậy không bị nóng lên, do đó phạm vi phát hiện của ngư lôi tăng lên 2,5 lần. 

[Nhiều nước láng giềng giáp Afghanistan đặt mua vũ khí của Nga]

Ông Asaliev chia sẻ: “Nó (ngư lôi ET-1E) tự mình giải quyết nhiều nhiệm vụ mà tàu phóng không đặt ra. Ở các ngư lôi khác, tàu (phóng ngư lôi) thiết lập các thông số - và ngư lôi thực hiện chúng. Và nay, ngư lôi tự đưa ra quyết định ở nhiều khía cạnh. Trước hết là tránh nhiễu điện tử. Vấn đề bắn trúng mục tiêu cố định và mục tiêu lộ ra đã được giải quyết.”

Trước đó tin cho biết ngư lôi điện ET-1E đã được thử nghiệm trên các tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm diesel của Nga.

Cùng ngày, trên kênh Telegram của mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết hoạt động sản xuất vũ khí và các thiết bị đặc biệt ở nước này đã tăng lên nhiều lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục