Hiệp hội Bác sĩ thẩm mỹ của Australia ngày 13/4 công bố một dữ liệu côngnghiệp cho biết tính từ đầu năm 2012 đến nay, người Australia đã chi tổng cộnghơn 664,4 triệu USD cho các liệu pháp thẩm mỹ, bất chấp điều kiện nền kinh tếđang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng và những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.
Theo kết quả điều tra của tổ chức trên thì đây quả là một con số đáng nểkhi chi phí này cách đây 5 năm là 309 triệu USD.
Trong năm 2011, Trường đại họcphẩu thuật thẩm mỹ Australia cũng cung cấp số liệu tương tự cho thấy người dânnước này dành khoảng 231,8 triệu USD chỉ để sử dụng các dịch vụ bơm ngực Botox.
Thư ký của Trường đại học phẩu thuật thẩm mỹ Australia, tiến sĩ RussellKnudsen tiết lộ chỉ riêng liệu pháp mịn hóa da bằng chất độn đã khiến người dânAustralia chi tới gần 500 triệu USD.
Liệu pháp độn da được hầu hết mọi người lựachọn như một giải pháp cải thiện khuôn mặt, do làn da của họ thường xuyên tiếpxúc với ánh nắng mặt trời và đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm rất cao.
Ngoài ra, kết quả điều tra cũng cho thấy người Australia cũng có thể đãchi một lượng tiền tương tự cho những ca phẩu thuật phức tạp hơn như cấy ghépngực, hút mỡ thừa, gọt mặt...
Tiến sĩ Gabrielle Caswell, Chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ thẩm mỹ củaAustralia, cho biết "người Australia ngày càng có hứng thú với việc điều trịthẩm mỹ, điều này đã khiến ngành công nghiệp làm đẹp tại đây "bùng nổ" và vượtxa nhiều nước khác"./.
Thạch Thảo (Vietnam+)