Người dân Singapore lần đầu được chứng kiến ‘taxi bay’

Nhà sản xuất trực thăng Volocopter của Đức đã chọn Singapore làm một trong những nơi tiến hành chuyến bay thử của chiếc ‘taxi bay’ do họ đang nghiên cứu sản xuất.

Sau Đức, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Phần Lan, Singapore là nơi tiếp theo được lựa chọn làm nơi thử nghiệm cho loại "taxi bay" mà Volocopter đang nghiên cứu sản xuất.

Người dân Singapore đã được chiêm ngưỡng chiếc "taxi bay" trong một chuyến bay kéo dài khoảng 2 phút - ngắn hơn quảng cáo 1 phút do điều kiện thời tiết không tốt. Đây cũng là một chuyến bay có người lái, song Volocopter cho biết các chuyến bay trong tương lai sẽ hoàn toàn được tự động hóa.

Phát biểu sau chuyến bay thử, Giám đốc Điều hành (CEO) Volocopter, ông Florian Reuter khẳng định đây là một cột mốc quan trọng đối với quá trình phát triển các phương tiện hàng không hoạt động trong đường phố./.

(Vietnam+)