Người Trung Quốc bị chặt đầu ở Papua New Guinea

Bốn công dân Trung Quốc tại Papua New Guinea đã bị sát hại dã man trong đó có một người bị chặt đầu, ba người bị phanh thây.
Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill hôm 26/6 đã lên án vụ giết người “tàn bạo và hèn nhát” nhắm vào bốn du khách Trung Quốc tại Port Moresby, trong đó có một người bị chặt đầu còn những người khác bị phanh thây. Ông O'Neill đã kêu gọi bình tĩnh sau các vụ giết người, nhiều khả năng đã được thực hiện bằng dao hoặc kiếm ở khu vực Koki tại thủ đô của quốc đảo Thái Bình dương này trong đêm 24/6. "Tôi đã lên án vụ tấn công tàn bạo và hèn hạ này nhằm vào bốn người Trung Quốc” - ông O'Neill nói trong một thông báo – “Tôi muốn đảm bảo chính quyền Trung Quốc và thân nhân những người bị giết rằng cảnh sát sẽ làm tất cả để truy lùng và đưa những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa”. Bốn nạn nhân xấu số, gồm ba nam giới và một phụ nữ, đã bị những kẻ tấn công chém nhiều nhát tới tử vong sau khi chúng nhảy qua hàng rào vào trong tiệm bánh của họ nằm ở chợ Koki. Radio New Zealand dẫn lời cảnh sát nói rằng một người bị chặt đầu và những người khác đã bị chặt ra nhiều khúc. Những người Trung Quốc nhập cư đầu tiên đã tới Papua New Guinea trong thế kỷ 19. Nhưng làn sóng nhập cư mới, một số trái phép, chỉ bắt đầu từ những năm 1980. Kể từ đó, người Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của các bất ổn chính trị tại quốc gia này. Các cuộc biểu tình chống lại những doanh nghiệp Trung Quốc giàu có ở vùng Port Moresby nghèo khó vào năm 2009 đã biến thành bạo lực, khiến hai người chết. Các cuộc bạo động chống lại thương gia Trung Quốc đã nổ ra tại quần đảo Solomon và Tonga hồi năm 2006 cũng vì những sự phẫn nộ tương tự. Papua New Guinea gần đây mới thông qua luật phục hồi án tử hình để đương đầu với làn sóng bạo lực nghiêm trọng, đặc biệt là bạo lực chống lại phụ nữ, vốn đã gây chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Người Trung Quốc bị chặt đầu ở Papua New Guinea ảnh 1
O'Neill mô tả các biện pháp mới được thông qua hồi tháng trước là “khó khăn nhưng cần thiết” để chống lại việc tội phạm gia tăng, gồm một vụ chặt đầu một người phụ nữ, thiêu sống một người khác, bên cạnh vụ hiếp dâm tập thể hai người nước ngoài./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục