Nhân viên các "đại gia" công nghệ Mỹ tuần hành vì môi trường

Số nhân viên tham gia các cuộc tuần hành trên đường phố San Francisco và Seattle đã lên đến hàng trăm, thậm chí có thể lên con số hàng nghìn người.
Nhân viên các "đại gia" công nghệ Mỹ tuần hành vì môi trường ảnh 1Nhân viên của Google, Amazon và nhiều công ty công nghệ ở Mỹ tuần hành chống biến đổi khí hậu. (Nguồn: AP)

Ngày 20/9, hàng trăm nhân viên của Google, Amazon và nhiều công ty công nghệ khác đã tham gia các cuộc tuần hành về chống biến đổi khí hậu ở San Francisco và Seattle, Mỹ.

Họ cho rằng các công ty đã quá chậm chạp trong việc ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu và cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa.

Các nhân viên trong lĩnh vực công nghệ ở khu bờ Tây nước Mỹ cho biết họ ủng hộ các cuộc tuần hành vì môi trường do giới sinh viên dẫn dắt, và yêu cầu các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ đám mây phải hành động hơn nữa.

Các cuộc tuần hành này diễn ra trong tuần mà Google cho biết đã gia tăng các thỏa thuận mua nguồn điện từ năng lượng gió và Mặt Trời thêm 40%, còn Amazon đã cam kết sẽ chỉ sử dụng các năng lượng tái tạo vào năm 2030.

[Amazon đặt mục tiêu đến năm 2040 giảm lượng khí thải carbon bằng 0]

Số nhân viên tham gia các cuộc tuần hành trên đường phố San Francisco và Seattle đã lên đến hàng trăm, thậm chí có thể lên con số hàng nghìn người. Dù chỉ là một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng lao động của các công ty công nghệ, nhưng sự xuất hiện của họ đã rõ nét hơn so với các cuộc biểu tình trước đây. Điều này thể hiện một sự thay đổi trong ngành mà các kỹ sư thường chỉ tập trung vào công việc của mình hơn là các vấn đề xã hội.

Dù công nghệ vẫn được xem là một ngành “sạch,”không giống như giao thông vận tải hay hoạt động sản xuất, nhưng các nhân viên này cho biết lượng điện tiêu thụ tăng mạnh cho các trung tâm dữ liệu được dùng trong điện toán đám mây đang đặt ra một vấn đề lớn đối với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.