Nhập dầu Nga là một phần trong chiến lược quản lý lạm phát của Ấn Độ

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cho biết dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức 12-13% tổng lượng dầu nhập khẩu từ tất cả các nguồn kể từ tháng Hai, so với mức 2% trước đó.
Nhập dầu Nga là một phần trong chiến lược quản lý lạm phát của Ấn Độ ảnh 1Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk (Nga). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 8/9 cho biết nhập khẩu dầu mỏ của Nga là một phần trong chiến lược quản lý lạm phát của Ấn Độ và các nước khác cũng đang hành động tương tự.

Theo Bộ trưởng Nirmala Sitharaman, dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức 12-13% tổng lượng dầu nhập khẩu từ tất cả các nguồn kể từ tháng Hai, so với mức 2% trước đó.

Ông Sitharaman cho rằng Ấn Độ cũng như một số nước khác, trong đó có Nhật Bản, đang thực hiện cân bằng giữa quan hệ thương mại và các quan hệ khác với các nước, theo đó duy trì quan hệ với tất cả các nước nhưng vẫn mua được nhiên liệu của Nga.

[Ấn Độ khuyến nghị các công ty mua dầu Nga theo “khối lượng lớn”]

Các bộ trưởng trong chính phủ Ấn Độ nhiều lần nêu rõ nước này cần tiếp tục mua năng lượng từ Nga để kiểm soát lạm phát.

Giá bán lẻ tại Ấn Độ trong tháng Bảy vừa qua cao hơn 6,71% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, tỷ lệ lạm phát hằng năm đã bảy tháng liên tiếp vượt biên độ từ 2-6% mà ngân hàng trung ương nước này xác định là chấp nhận được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục