Nhật Bản, Ấn Độ nhất trí sớm tập trận máy bay chiến đấu lần đầu tiên

Trong tuyên bố chung sau đối thoại an ninh "2+2" tại Tokyo, các bộ trưởng Nhật Bản và Ấn Độ nhấn mạnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực "cần dựa trên pháp quyền và không bị cưỡng ép."
Nhật Bản, Ấn Độ nhất trí sớm tập trận máy bay chiến đấu lần đầu tiên ảnh 1Quang cảnh đối thoại 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Ấn Độ tại Tokyo, ngày 8/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin Kyodo và Reuters, ngày 8/9, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí hai bên sẽ sớm tiến hành tập trận máy bay chiến đấu lần đầu tiên nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

[Các bộ trưởng Nhật Bản và Ấn Độ chuẩn bị đối thoại 2+2 ở Tokyo]

Trong tuyên bố chung sau khi hai bên tiến hành đối thoại an ninh "2+2" tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada của Nhật Bản cùng những người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Rajnath Singh nhấn mạnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khu vực "cần dựa trên pháp quyền và không bị cưỡng ép."

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố nước này sẽ tăng cường phạm vi và tính chất phức tạp của các cuộc tập trận song phương với Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục