Nhật Bản lần đầu tiên phóng thành công tên lửa do tư nhân chế tạo

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin công ty công nghệ Interstellar của nước này ngày 4/5 đã phóng thành công tên lửa mang tên MOMO-3.
Tên lửa MOMO-3. (Nguồn: Kyodo)
Tên lửa MOMO-3. (Nguồn: Kyodo)

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin công ty công nghệ Interstellar của nước này ngày 4/5 đã phóng thành công tên lửa mang tên MOMO-3.

Đây là lần đầu tiên tên lửa do một công ty tư nhân Nhật Bản chế tạo được phóng thành công.

Theo công ty Interstellar, tên lửa MOMO-3, được phóng từ bãi phóng thử tên lửa trên đảo Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, đạt độ cao 110km so với mực nước biển trước khi rơi xuống Thái Bình Dương sau khi bay 10 phút, đúng mục tiêu đề ra. MOMO-3 có chiều dài 10m, đường kính 50cm và nặng 1 tấn.

[SpaceX thực hiện thành công vụ phóng thương mại đầu tiên]

Ban đầu, Interstellar dự định phóng thử tên lửa MOMO-3 vào ngày 30/4 song đã hoãn lại do trục trặc ở hệ thống nhiên liệu.

Đây là lần thứ ba Interstellar phóng thử tên lửa MOMO sau hai lần phóng thất bại vào năm 2017 và 2018. Năm 2017, tên lửa MOMO-1 đã mất liên lạc ngay sau khi rời bệ phóng. Năm ngoái, MOMO-2 chỉ đạt độ cao khoảng 20m, trước khi rơi và phát nổ do lỗi ở hệ thống kiểm soát.

Được thành lập vào năm 2013, công ty công nghệ Interstellar đặt mục tiêu phát triển các tên lửa thương mại có chi phí thấp để đưa vệ tinh lên quỹ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục