Nhật Bản lao đao trong đợt mưa tuyết lớn chưa từng thấy

Ít nhất hai người thiệt mạng, khoảng 570 người bị thương do mưa tuyết lớn tại Nhật Bản trong 1 tuần qua.
Nhật Bản lao đao trong đợt mưa tuyết lớn chưa từng thấy ảnh 1Mưa tuyết lớn trong ngày Lễ Tình nhân Valentine 14/2. (Ảnh: Hữu Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ít nhất hai người thiệt mạng, khoảng 570 người bị thương và nhiều tuyến đường bộ, đường không và đường sắt bị gián đoạn sau khi cơn bão thứ hai mang theo mưa tuyết lớn tấn công các khu vực ven Thái Bình Dương của nước này chỉ trong một tuần qua.

Hai trường hợp tử vong là do đâm xe ở Shiga, miền Trung, và máy kéo bị lật ngược do đường phủ tuyết ở Oita, Tây Nam Nhật Bản.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến sáng 15/2, độ dày của tuyết đo được ở trung tâm thủ đô Tokyo là 27cm trong khi ở Yokohama lên tới 28cm.

Hồi cuối tuần trước, cơn bão mùa Đông cũng đã bao trùm thủ đô Tokyo và các khu vực khác trên cả nước, gây ra trận mưa tuyết lớn chưa từng có ở nước này trong nhiều năm trở lại đây.

Ở Kofu, tỉnh Yamanashi, tuyết dày tới 91cm, là lượng tuyết dày nhất ở khu vực trên theo ghi nhận từ năm 1894. Kỷ lục trước đó ở Kofu là 49cm vào tháng 1/1998. Tính đến trưa 14/2, tuyết ở Nara dày 15cm, Nagoya 7cm trong khi Osaka là 4cm.

Tuyết cũng phủ ở các tỉnh Tokushima và Takamatsu trên đảo Shikoku. Thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama, nơi có lượng tuyết rơi dày hồi tuần trước cũng ghi nhận lượng tuyết tới 22cm.

Trong vòng 24 giờ tính đến tối 15/2, lượng tuyết rơi có thể lên tới 60cm ở các vùng núi ở khu vực Kanto-Koshin và Tohoku, và ở vùng Tokai là 50cm ở miền Trung Nhật Bản.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản thúc giục người dân cảnh giác và cho biết tuyết sẽ tiếp tục rơi ở Đông Nhật Bản và dự báo tuyết có thể chuyển sang mưa trong sáng 15/2. Khu vực Tohoku ở Đông Bắc Nhật Bản được cho là sẽ có tuyết rơi từ ngày 15-16/2.

Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) hủy 135 chuyến bay nội địa đến và đi tại sân bay Haneda và ba chuyến bay quốc tế trong khi Hãng hàng không toàn Nhật Bản (ANA) hủy khoảng 130 chuyến.

Tính đến ngày 14/2, ANA cũng hủy khoảng 30 chuyến bay nội địa trong ngày 15/2, trong đó có nhiều chuyến đến và đi tại sân bay Sendai, do gió mạnh kèm tuyết rơi ở khu vực này trong khi JAL có thể cũng sẽ hoãn và hủy các chuyến bay.

Một số chuyến tàu siêu tốc Tohoku Shinkansen cũng bị hoãn trong ngày 14/2 trong khi các chuyến tàu siêu tốc khác hoạt động với tốc độ chậm hơn trên một số đoạn thuộc tuyến Tokaido-Sanyo.

Tàu Shinkansen tuyến Tokaido hoãn tới một tiếng, ảnh hưởng tới khoảng 369.000 hành khách.

Công ty đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) hoãn 47 chuyến tàu tốc hành trong đó có các chuyến chạy trên đoạn Chuo và Tokaido.

Nhiều chuyến tàu khác cũng bị hủy và hoãn. Các công ty đường sắt Nhật Bản cho biết các chuyến tàu cao tốc dự kiến sẽ hoạt động bình thường trong ngày 15/2.

Nhiều tuyến đường cao tốc trên cả nước bị tắc nghẽn và ngừng hoạt động do tuyết rơi dày.

Nghiêm trọng nhất là đoạn đường cao tốc Tomei đoạn đi qua thành phố Gotenba, tỉnh Shizuoka, bị tắc tới 40km từ đêm 14/2. Đến sáng 15/2, tình trạng tắc đường vẫn diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.