Xin lỗi vì bỏ tù nhầm!

Nhật Bản phải xin lỗi vì bỏ tù nhầm một người Nepal

Bộ trưởng Tư pháp Nhật đã gửi lời xin lỗi tới anh Govinda Mainali, người đã ngồi tù 15 năm vì cáo buộc sát hại một phụ nữ ở Tokyo.
Nhật Bản hôm 8/11 đã gửi lời xin lỗi công khai với một công dân Nepal, người đã ngồi tù 15 năm ở nước này vì tội danh mà ông không mắc phải. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Makoto Taki đã gửi lời xin lỗi tới anh Govinda Prasad Mainali, người đã ngồi tù từ năm 1997 vì cáo buộc sát hại một phụ nữ hành nghề mại dâm ở Tokyo. Bộ trưởng Taki cho biết: "Tôi thực lòng xin lỗi khi để anh Govinda Prasad Mainali bị giam giữ 15 năm qua." Trước đó, Tòa án Tối cao Tokyo đã ra phán quyết cho rằng Govinda Prasad Mainali không mắc tội. Như vậy là quyết định nêu trên của tòa án đã lật ngược lại quyết định phạt tù chung thân anh Govinda Prasad Mainali hồi năm 2000. Anh Govinda Prasad Mainali cho biết anh thực sự thất vọng với hệ thống tư pháp của Nhật Bản khi đã nghiên cứu không kỹ những chứng cứ quan trọng.
Những gì mà anh Govinda Prasad Mainali nhắc đến là ADN tinh trùng còn sót trong thi thể người phụ nữ cũng như những vết vân tay trên người này.

Anh Govinda Prasad Mainali cho biết: "Tôi đã không phải ngồi tù 15 năm nếu như giới chức tư pháp Nhật Bản thực hiện những biện pháp đơn giản trong điều tra."

Vụ việc của anh Govinda Prasad Mainali cũng làm cho giới truyền thông Nhật Bản đặt ra những câu hỏi về hệ thống tư pháp nước này cũng như cách làm việc của các công tố viên, những người nắm vai trò quan trọng trong việc điều tra các vụ án./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục